Gặp gỡ hữu nghị kỷ niệm 70 năm Quốc khánh CHND Trung Hoa 

Tối 27/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) phối hợp Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc tổ chức cuộc Gặp gỡ hữu nghị nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc; lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt  Nam - Trung Quốc; một số bộ, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đại diện những người Việt Nam từng học tập và làm việc tại Trung Quốc; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba cùng các cán bộ đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh, Việt Nam - Trung Quốc là hai nước láng giềng. Nhân dân hai nước có mối quan hệ truyền thống lâu đời và tình hữu nghị thắm thiết. Mối quan hệ ấy đã không ngừng củng cố, phát triển, đóng góp quan trọng vào công cuộc đấu tranh vì độc lập tự do và xây dựng đất nước của mỗi nước. Việc không ngừng củng cố, phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống láng giềng, thúc đẩy quan hệ Việt - Trung phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững, tuân thủ những thỏa thuận, nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không chỉ là trách nhiệm của hai Đảng, hai nước, còn là mong muốn của nhân dân hai nước, là nhân tố rất quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước của mỗi nước, có lợi cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.

Bà Nguyễn Phương Nga khẳng định, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc cùng với Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc, Hội Hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam đã nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhân dân có ý nghĩa, hiệu quả; đồng thời tiếp tục hợp tác chặt chẽ với đối tác Trung Quốc để có nhiều hoạt động thiết thực, nhằm tăng cường tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2020.

Trong bài phát biểu của mình, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba nhấn mạnh ý nghĩa quốc tế sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 70 năm trước, thông tin về những thành tựu nhân dân Trung Quốc đã đạt được trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Đại sứ đánh giá cao những đóng góp của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc, Hội Hữu nghị Trung Quốc – Việt Nam trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân, góp phần tích cực vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống đã được các nhà lãnh đạo tiền bối hai nước dày công vun đắp.

Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.