Gặp gỡ Chủ tịch Mặt trận ba nước Campuchia-Việt Nam-Lào

Sáng 2/12, tại trụ sở Quốc hội Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Campuchia... Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương đảng Nhân dân Cách mạng Lào... đã có cuộc gặp làm việc về công tác mặt trận của ba nước.

Sáng 2/12, tại trụ sở Quốc hội Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Heng Samrin; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Xây dựng đất nước Lào Phanh Duongchet Vongsa đã có cuộc gặp làm việc về công tác mặt trận của ba nước.

Gặp gỡ Chủ tịch Mặt trận ba nước Campuchia-Việt Nam-Lào ảnh 1

Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen tiếp đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.
Xuân Khu-P/V TTXVN tại Campuchia


Tại cuộc gặp, Chủ tịch Heng Samrin đề nghị Mặt trận ba nước tiếp tục thực hiện Bản ghi nhớ giữa ba bên nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả hợp tác mọi mặt từ chính trị đến kinh tế, thương mại, xã hội, du lịch, văn hóa khoa học… Theo Chủ tịch Heng Samrin, việc giải quyết tốt vấn đề biên giới, đặc biệt là biên giới trên bộ giữa ba nước, đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc gìn giữ hòa bình, ổn định và tăng cường phát triển kinh tế, giảm nghèo và nâng cao đời sống nhân dân ba nước.


Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng việc giải quyết tốt vấn đề biên giới giữa ba nước sẽ góp phần vào việc duy trì vùng biên giới hòa bình hữu nghị, thúc đẩy kinh tế, phát triển thương mại của ba nước. Mặt trận ba nước cần tiếp tục hợp tác, thực hiện tốt Bản ghi nhớ nhằm tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa ba nước.


Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Campuchia và Việt Nam, lựa chọn 35 cá nhân có công trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước để có những hình thức khen thưởng xứng đáng. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị hai bên có sự chuẩn bị chu đáo để kỷ niệm ngày chiến thắng 7/1 và ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam.


Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Mặt trận Lào nhất trí với đánh giá của Chủ tịch Mặt trận Campuchia và Việt Nam về việc thực hiện Bản ghi nhớ đã ký giữa ba bên và đề nghị cùng thúc đẩy sự hợp tác giữa Mặt trận ba nước nhằm tăng cường tình hữu nghị, quan hệ Lào - Việt Nam -Campuchia.


* Chiều cùng ngày, tại Văn phòng Thủ tướng ở Cung Hòa bình, Thủ tướng chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen đã tiếp thân mật Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, cùng Đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam.


Chí Hùng (P/v TTXVN tại Campuchia)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.