Gánh nặng không kích IS đè lên vai Mỹ

Kể từ tháng 8 trở lại đây, lực lượng Mỹ tham gia một phần đáng kể trong chiến dịch không kích lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, với việc máy bay Mỹ tiến hành khoảng 85% tổng số cuộc không kích.
Ngày 12/11, Lầu Năm Góc cho biết kể từ tháng 8 trở lại đây, lực lượng Mỹ tham gia một phần đáng kể trong chiến dịch không kích lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, với việc máy bay Mỹ tiến hành khoảng 85% tổng số cuộc không kích.
Gánh nặng không kích IS đè lên vai Mỹ ảnh 1

Máy bay chiến đấu F/A-18F rời căn cứ của Australia tại Trung Đông tham gia chiến dịch không kích IS tại Iraq ngày 5/10. Ảnh: AFP-TTXVN

Theo Người phát ngôn Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ, Đại tá Patrick Ryder, các nước đối tác Arập trong liên minh đã tiến hành 56 trong số 393 cuộc không kích trên lãnh thổ Syria, trong khi các đồng minh Phương Tây tiến hành khoảng 70 trên tổng số hơn 470 cuộc oanh kích tại Iraq. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama thường xuyên đề cao vai trò chủ chốt của các đối tác đồng minh, đặc biệt là 4 nước Arập, trong cuộc chiến chống IS, song các con số trên cho thấy thực tế người Mỹ đang "gánh vác" phần lớn gánh nặng của chiến dịch. Các quan chức quốc phòng cho biết sau hơn 800 cuộc không kích trong vòng 3 tháng, các máy bay Mỹ và đồng minh đã sử dụng khoảng 2.400 quả bom và tên lửa. Hiện Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), Jordan và Bahrain tham gia không kích tại Syria, trong khi Australia, Bỉ, Anh, Canada, Đan Mạch, Pháp và Hà Lan tham gia chống IS tại Iraq.TN (Theo AFP)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.