Gắn thiết bị định vị vào thiết bị chứa nguồn phóng xạ

Đúng ngày 8/4, các thiết bị chứa nguồn phóng xạ tại TP Hồ Chí Minh phải được gắn thiết bị định vị.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Mạnh Hà đã yêu cầu Sở Khoa học - Công nghệ thành phố và Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế vi mạch - ICDREC (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) đúng ngày 8/4 phải đến từng địa chỉ và gắn thiết bị định vị vào thiết bị chứa nguồn phóng xạ.

Gắn thiết bị định vị vào thiết bị chứa nguồn phóng xạ ảnh 1

Hình ảnh cục phóng xạ của Nhà máy thép Pomina 3 bị mất. Ảnh : Đoàn Mạnh Dương - TTXVN

Yêu cầu trên được đưa ra ngày 7/4, tại cuộc họp khẩn triển khai các giải pháp quản lý, giám sát, đảm bảo an toàn cho thiết bị chứa nguồn phóng xạ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo ông Lê Mạnh Hà, đây không phải là lần đầu tiên UBND Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu gắn thiết bị định vị các thiết bị có chứa nguồn phóng xạ trên địa bàn. Trước đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng từng xảy ra mất cắp thiết bị chứa nguồn phóng xạ hạt nhân dùng trong công nghiệp của Công ty TNHH Apave - Châu Á- Thái Bình Dương (Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) vào ngày 15/9/2014.

Sau 4 ngày tìm kiếm đã phát hiện thiết bị này ở khu vực đường Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Sau đó, thành phố cũng đã yêu cầu các đơn vị trên gắn thiết bị định vị vào các thiết bị có chứa nguồn phóng xạ, tuy nhiên vẫn chưa được thực hiện.

Ông Lê Mạnh Hà nhấn mạnh: Để thiết bị có chứa nguồn phóng xạ thất lạc là rất nguy hiểm, vì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Theo ông Nguyễn Khắc Nam, Phó Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, hiện trên địa bàn thành phố có hơn 200 thiết bị chứa nguồn phóng xạ, trong đó có 124 thiết bị phóng xạ di động (thường xuyên di chuyển trong quá trình sử dụng).

Hiện nay, cơ quan chức năng mới chỉ nắm bắt được đơn vị nào có thiết bị, số lượng bao nhiêu, đặc tính từng thiết bị ra sao, còn việc kiểm soát, sử dụng hầu hết do đơn vị sở hữu thiết bị tự quản lý.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.