Gắn kết phong trào Thi đua Quyết thắng với thi đua yêu nước

Ngày 4/9, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu 2 giai đoạn 2019-2024.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Dự đại hội có Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND 9 tỉnh ở địa bàn Quân khu 2 cùng gần 500 đại biểu.

Phát biểu tại Đại hội, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết biểu dương, chúc mừng thành tích xuất sắc của lực lượng vũ trang Quân khu 2 và các điển hình tiên tiến, gương người tốt trong phong trào Thi đua Quyết thắng 5 năm qua. Đồng thời đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN

Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 2, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, động cơ thi đua đúng đắn, khơi dậy tính tích cực, chủ động cho cán bộ, chiến sĩ. Cần làm cho thi đua thực sự trở thành nhu cầu và việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi người, mỗi tổ chức với tinh thần “Người người thi đua, ngành ngành thi đua”. Đồng thời, thông qua phong trào thi đua để xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị vững mạnh, cán bộ, chiến sĩ thật sự gương mẫu, tận tụy, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu các đơn vị tổ chức phong trào Thi đua Quyết thắng phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương; nhất là việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ... Cùng với đó, thường xuyên gắn kết chặt chẽ phong trào Thi đua Quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và các phong trào, cuộc vận động; tuyên truyền sâu rộng và phát huy cao độ phẩm chất, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới; tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy nổ… Các lực lượng tích cực giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo, đẩy mạnh hoạt động đền ơn đáp nghĩa, kết hợp làm tốt việc tuyên truyền, vận động xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Trịnh Văn Quyết và các đại biểu thăm quan gian trưng bày mô hình, sản phẩm từ các phong trào thi đua. Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đề nghị ngay sau đại hội, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu và từng cơ quan, đơn vị cần xây dựng kế hoạch, chương trình hành động nhằm cụ thể hóa và thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 5 năm tới. Trước mắt, các đơn vị cần tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; tích cực chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân khu, tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh trong năm 2025.

Chú thích ảnh
Bộ Tư lệnh Quân khu 2 trao cờ, bằng khen cho các tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu. Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã tuyên dương, khen thưởng cho 42 tập thể và 93 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào Thi đua Quyết thắng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 – 2024.

Toàn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.