Gần 90% người Trung Quốc chê iPhone 5C đắt

Hãng Apple vừa cho ra mắt hai kiểu iPhone mới, trong đó iPhone 5C được cho là nhằm thị trường mới nổi, đặc biệt là Trung Quốc, nhưng có tới 90% người dân nước này chê iPhone 5C đắt.

Hãng Apple vừa cho ra mắt hai kiểu iPhone mới, trong đó iPhone 5C được cho là nhằm thị trường mới nổi, đặc biệt là Trung Quốc, nhưng có tới 90% người dân nước này chê iPhone 5C đắt.

Gần 90% người Trung Quốc chê iPhone 5C đắt ảnh 1

iPhone 5C đa dạng hơn về màu sắc so với thế hệ trước.


Trước câu hỏi về cảm giác khi iPhone 5C bản quốc tế được bán với giá từ 4.488 nhân dân tệ (khoảng 16 triệu đồng), 86,4% cư dân mạng đã bỏ phiếu nói rằng cái giá như vậy là “quá đắt”, trong khi 10,8% cho rằng cái giá này “có thể chấp nhận” và chỉ có 2,9% nói là “quá rẻ”.


Theo nhà phân tích Wang Ying thuộc Công ty Tư vấn iResearch ở Bắc Kinh, trong bối cảnh nhiều hãng nội địa ở Trung Quốc sản xuất điện thoại thông minh với giá bán dưới 100 USD, Apple rất khó có thể mở rộng thị trường ở Trung Quốc hoặc cạnh tranh với các sản phẩm khác.


Tại thị trường Mỹ, nếu kèm theo hợp đồng sử dụng dịch vụ điện thoại, giá một chiếc iPhone 5C có thể giảm xuống mức 99 USD (khoảng 610 nhân dân tệ).


Nhưng ở Trung Quốc không ưu đãi chiết khấu lớn như vậy. Ban đầu, người ký hợp đồng sử dụng dịch vụ điện thoại vẫn phải bỏ ra một khoản tiền lớn, sau đó mới được trừ dần theo thời gian quy định trong hợp đồng.

Thành Nam

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.