Gần 80 người chết do đánh bom liên hoàn tại Iraq

Ngày 10/8, một loạt vụ đánh bom liên tiếp tại những khu vực có đa số người Hồi giáo dòng Shi''ite sinh sống ở thủ đô Bátđa của Irắc đã cướp đi sinh mạng của gần 80 người và làm 140 người bị thương khi họ đang hưởng kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr.

Ngày 10/8, một loạt vụ đánh bom liên tiếp tại những khu vực có đa số người Hồi giáo dòng Shi''ite sinh sống ở thủ đô Bátđa của Irắc đã cướp đi sinh mạng của gần 80 người và làm 140 người bị thương khi họ đang hưởng kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr.   

Gần 80 người chết do đánh bom liên hoàn tại Iraq ảnh 1

Hiện trường một vụ tấn công ở Baghdad, Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN

Nguồn tin y tế và cảnh sát cho biết đã xảy ra 9 vụ đánh bom có phối hợp nhằm vào các khu chợ và tuyến phố buôn bán sầm uất ở thủ đô Bátđa, tương tự như các vụ tấn công cũng ở thành phố này hôm 6/8.  

Cùng ngày, một kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ quả bom giấu trong một chiếc xe hơi ở một tuyến phố đông đúc tại thị trấn Tuz Khurmato, cách Bátđa khoảng 170 km về phía Bắc, làm ít nhất 10 người thiệt mạng và 45 người khác bị thương. Cảnh sát cho rằng kẻ đánh bom tìm cách tiếp cận trụ sở một chính đảng của người Cuốc nhưng bất thành do an ninh được tăng cường tại khu vực này.    

Lễ Eid al-Fitr là lễ cuối cùng trong tháng lễ Ramadan. An ninh tại Irắc đã được tăng cường để bảo vệ người dân trong tháng lễ này. Kể từ năm 2007, đây là tháng lễ Ramadan bạo lực nhất với 671 người thiệt mạng.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.