Tháng 7 đẫm máu nhất ở Iraq trong 5 năm qua

Các thống kê do chính phủ Iraq đưa ra ngày 31/7 cho thấy nạn bạo lực tại nước này đã cướp đi sinh mạng của 989 người trong tháng 7, khiến đây trở thành tháng đẫm máu nhất kể từ tháng 4/2008.

Các thống kê do chính phủ Iraq đưa ra ngày 31/7 cho thấy nạn bạo lực tại nước này đã cướp đi sinh mạng của 989 người trong tháng 7, khiến đây trở thành tháng đẫm máu nhất kể từ tháng 4/2008.

Tháng 7 đẫm máu nhất ở Iraq trong 5 năm qua ảnh 1

Hiện trường vụ đánh bom ở thành phố Sadr, thủ đô Baghdad ngày 29/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo con số của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng Iraq, số người thiệt mạng bao gồm 778 dân thường, 88 cảnh sát, 55 binh sĩ và 68 phiến quân. Làn sóng bạo lực trong tháng 7 cũng làm bị thương 1.567 người, bao gồm 1.356 dân thường, 122 cảnh sát và 89 binh sĩ.

Tháng 4/2008, 1.428 người đã thiệt mạng do bạo lực tại quốc gia này, gồm 966 dân thường, 69 cảnh sát, 38 binh sĩ và 355 phiến quân.

Trước đó, ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 42 người bị thương trong các vụ đánh bom và bắn giết diễn ra trên khắp nước này trong đêm 30/7.

TN(theo AFP)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.