Gần 80% diện tích đã đủ nước cho gieo cấy vụ Đông Xuân

Theo báo cáo nhanh Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, đến 15 giờ ngày 29/1 – ngày đầu lấy nước của đợt 2 phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2025-2026, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, tổng diện tích có nước là 384.489 ha/481.464 ha, đạt 79,86%.
Chú thích ảnh
Người dân thôn Tích Cực, xã Tam Đảo (Phú Thọ) cấy lúa vụ Xuân 2026. Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN

Cụ thể, Hưng Yên đạt 90,63% diện tích cần lấy nước, Ninh Bình 90,38%, Phú Thọ 81,09%, Hải Phòng 80,86%, Hà Nội 55,68%, Bắc Ninh 54,5%.

Mực nước thực đo trung bình ngày 29/1 (tính đến 15 giờ) tại Trạm Thủy văn Hà Nội đạt 1,69m, cao nhất lúc 7 giờ đạt 1,9m. Thời tiết vài ngày qua ở khu vực Bắc Bộ phổ biến không mưa.

Với dòng chảy được bổ sung từ các hồ chứa thủy điện, các công trình thủy lợi đã được cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đủ điều kiện để vận hành lấy nước. Các địa phương vùng ven biển đã lợi dụng lúc thủy triều cao vận hành lấy nước khi điều kiện độ mặn cho phép.

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị quản lý, khai thác tiếp tục vận hành các phương tiện để lấy nước. Công ty Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia chỉ đạo các đơn vị liên quan vận hành tối đa công suất phát điện để tăng cường nguồn nước về hạ du, nâng mực nước trung bình tại Trạm Thủy văn Hà Nội đạt khoảng 1,7-1,9m, tạo điều kiện nâng cao hiệu suất lấy nước của các công trình thủy lợi.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan cung cấp nguồn điện đảm bảo để các địa phương có đủ điện để vận hành các công trình trong suốt thời gian lấy nước.

Tổng cộng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2025-2026 phụ thuộc vào dòng chảy bổ sung từ các hồ chứa thủy điện của 6 tỉnh, thành phố khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ là 481.464 ha (giảm 7.151 ha so với vụ Đông Xuân 2024-2025), có thay đổi so với số liệu đã báo cáo tại đợt 1 do diện tích lấy nước của thành phố Hà Nội tăng 2.418 ha.

Bích Hồng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.