Sẵn sàng lấy đủ nước gieo cấy vụ Đông Xuân trong đợt 2

Ngày 26/1, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công điện về việc tổ chức lấy nước đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2025-2026, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.
Chú thích ảnh
Nông dân xã Hưng Hà (Hưng Yên) cấy lúa vụ Đông Xuân. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Theo đó, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình; các đơn vị quản lý hệ thống thủy lợi liên tỉnh: Bắc Đuống, Bắc Hưng Hải, Sông Nhuệ phấn đấu hoàn thành việc gieo cấy trước Tết Nguyên đán, ngay sau khi kết thúc 2 đợt lấy nước, tránh nguy cơ nguồn nước không đủ cung cấp sau Tết.   

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi yêu cầu các đơn vị tiếp tục vận hành công trình thủy lợi lấy nước trước thời gian lấy nước đợt 2 nếu nguồn nước cho phép và vận hành tối đa công trình để khẩn trương hoàn thành cấp đủ nước cho 100% diện tích gieo cấy, đồng thời tăng cường tích trữ nước trong hệ thống kênh mương, đầm, ao, khu trũng dành cho tưới dưỡng.

Các đơn vị tăng cường vận động, hướng dẫn người dân thực hiện sớm việc làm đất và gieo cấy để giữ nước trên ruộng, tổ chức tăng cường gia cố bờ vùng, bờ thửa, bảo đảm chống thất thoát nước cho các diện tích đã được cấp đủ nước. 

Đợt 2 lấy nước sẽ được điều hành linh hoạt, bảo đảm yêu cầu dâng mực nước, đẩy mặn để các công trình thủy lợi hoạt động cung cấp đủ nước phục vụ sản xuất, đồng thời tiết kiệm nguồn nước từ các hồ chứa thủy điện. Các đơn vị cần chủ động theo dõi thông tin trực tuyến mực nước hạ du hệ thống sông Hồng, diện tích có nước, lưu lượng xả các hồ thủy điện.

Theo lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2025 - 2026, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, thời gian lấy nước đợt 2 sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày 29/1 đến 24 giờ ngày 4/2 (7 ngày). 

Trong thời gian trên, Công ty Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tổ chức vận hành các nhà máy thủy điện để duy trì mực nước tại trạm thủy văn Hà Nội trung bình đạt khoảng 1,7 - 1,9 m.

Bích Hồng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.