Gần 50.000 người tử vong ở châu Âu do nắng nóng trong năm 2023

Ngày 12/8, Viện Y tế Toàn cầu Barcelona (ISGlobal) công bố báo cáo cho thấy, gần 50.000 người đã tử vong ở châu Âu do tình hình nắng nóng gay gắt vào năm 2023, trong đó các quốc gia ở phía Nam lục địa đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Chú thích ảnh
Người dân tập trung tại khu vực đài phun nước ở quảng trường Schwarzenberg (Áo) để tránh đợt nắng nóng. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Năm 2023 là năm nóng nhất từ trước đến nay được ghi nhận trên thế giới, và cũng là năm ấm thứ hai được ghi nhận ở châu Âu. Khi biến đổi khí hậu  tiếp tục làm tăng nhiệt độ, người dân châu Âu, vốn đang sinh sống ở lục địa ấm lên nhanh nhất thế giới, phải đối mặt với những rủi ro sức khỏe ngày càng tăng do nắng nóng gay gắt.

Được công bố trên tạp chí Nature Medicine, nghiên cứu đã phân tích dựa trên dữ liệu về nhiệt độ và tỷ lệ tử vong ở 35 quốc gia châu Âu. Theo đó, ISGlobal ước tính rằng 47.690 người châu Âu đã tử vong liên quan đến nhiệt độ trong năm 2023. Đây vẫn là mức thấp hơn con số hơn 60.000 ca tử vong liên quan đến nhiệt độ trong năm 2022.

Các tác giả của nghiên cứu nhấn mạnh rằng người lớn tuổi có nguy cơ tử vong cao nhất, với các quốc gia ở Nam Âu bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi nhiệt độ. Hơn một nửa số ca tử vong xảy ra trong hai đợt nắng nóng dữ dội vào giữa tháng 7 và tháng 8, khi Hy Lạp phải chống chọi với các vụ cháy rừng chết người. Vào ngày 18/7/2023, nhiệt độ ở Sicily cũng đã đạt 44 độ C (111 độ F).

Nghiên cứu cũng thừa nhận rằng số liệu về các ca tử vong được báo cáo chỉ là ước tính, với độ tin cậy 95% và có thể dao động từ 28.853 đến 66.525 người. Tuy nhiên. giới chuyên gia cho rằng con số này có khả năng cao hơn 80% nếu không có các biện pháp được chính phủ các nước châu Âu đưa ra trong 20 năm qua để giúp mọi người thích nghi với nhiệt độ tăng cao, chẳng hạn như hệ thống cảnh báo sớm và cải thiện chăm sóc sức khỏe.    

Báo cáo nhấn mạnh rằng những biện pháp thích ứng này đã đóng vai trò quan trọng trong việc giảm tỷ lệ tử vong liên quan đến nhiệt. Tuy nhiên, các tác giả cho rằng việc xây dựng các chiến lược hiệu quả hơn để giảm thiểu tình trạng nóng lên toàn cầu trong tương lai cũng là một điều cần thiết, trong bối cảnh châu Âu đang trải qua các đợt nắng nóng ngày càng thường xuyên, kéo dài và dữ dội do biến đổi khí hậu.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.