Gần 500 hộ dân ở Hậu Giang cho mượn nhà làm điểm bầu cử

Theo ông Trần Văn Quân - Ủy viên thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh Hậu Giang, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, tỉnh Hậu Giang có gần 500 hộ dân cho mượn nhà để cơ quan chức năng làm điểm bầu cử.
 
Gần 500 hộ dân ở Hậu Giang cho mượn nhà làm điểm bầu cử ảnh 1

Ảnh minh họa.

Các điểm bầu cử mượn nhà dân này ở một số địa phương mới chia tách, một số địa phương vùng sâu vùng xa, cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử còn gặp khó khăn.

Dù căn nhà của gia đình vừa mới xây xong, công việc còn bộn bề nhưng khi được chính quyền địa phương đặt vấn đề mượn nhà làm điểm bầu cử, vợ chồng bà Nguyễn Thị Út ở ấp 12, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy (tỉnh Hậu Giang) không hề đắn đo, sẵn sàng cho mượn ngay. Bà Út cho biết: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là ngày hội của cả nước nên gia đình bà nhiệt tình ủng hộ ngay. Không chỉ cho mượn nhà làm điểm tổ chức bỏ phiếu, bà Út còn sẵn sàng đảm nhiệm một số công tác hậu cần như nấu nước uống, góp phần cho cuộc bầu cử được thành công tốt đẹp.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Hậu Giang, dù còn gặp nhiều khó khăn như phải mượn nhà dân làm điểm bầu cử, các cấp, các ngành chức năng ở tỉnh Hậu Giang đã nỗ lực khắc phục, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai kế hoạch bầu cử tại địa phương, thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử đúng luật định. Các khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử được giải quyết kịp thời. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử trên địa bàn tỉnh được thực hiện với nhiều hình thức phù hợp. Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày bầu cử 22/5.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, tỉnh Hậu Giang có 877 tổ bầu cử với 558.726 cử tri.

Phạm Duy Khương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.