Gần 4.000 chiếc bánh Trung thu bị tiêu hủy

Ngày 13/9, Đội Quản lý thị trường số 5 - Chi cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Minh Nhật (ngụ quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ) liên quan đến vụ phát hiện 3.663 bánh Trung thu vi phạm quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa.

Theo đó, ông Nguyễn Minh Nhật bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 10 triệu đồng với số hàng hóa vi phạm là 3.663 bánh Trung thu có nhãn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa.

Theo quyết định xử phạt, ông Nguyễn Minh Nhật vi phạm tại điểm a, khoản 1 và điểm d, khoản 2, Điều 31, Nghị định số 119, ngày 1/11/2017 của Chính phủ và khoản 2, Điều 9 Luật Xử phạt vi phạm hành chính, về hành vi vi phạm "hàng hóa có nhãn không ghi đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa". Ngoài bị xử phạt hành chính, ông Nhật cam kết tự tiêu hủy số lượng bánh Trung thu trên dưới sự giám sát của cơ quan chức năng. Trước đó, ông Nhật đã đến làm việc với cơ quan chức năng và đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Ngày 4/9, lực lượng Cảnh sát Môi trường - Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại điểm kinh doanh (số 149/2E, khu vực Yên Bình, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ) do ông Nguyễn Minh Nhật làm chủ.

Tại đây đoàn kiểm tra phát hiện có 3.663 chiếc bánh Trung thu, trong đó hơn 1.300 chiếc bánh hiệu Moon Cake, hơn 2.000 cái bánh Trung thu hiệu Gateau Doux, 15 hộp bánh Trung thu và 240 chiếc bánh Trung thu không bao bì, nhãn mác. Thời điểm kiểm tra, ông Nhật chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa và giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho số bánh Trung thu trên. Sau đó, đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong, tạm giữ toàn bộ số lượng bánh Trung thu nói trên để xác minh làm rõ...

Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.