Gần 3.500 tỷ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 1/6, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân ở trong và ngoài nước nhằm góp thêm nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực tiếp nhận số tiền từ Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn TTXVN Đinh Đăng Quang. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Trong sáng 1/6, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực đã tiếp nhận từ Thông tấn xã Việt Nam số tiền ủng hộ 450 triệu đồng; Hiệp hội đồng bào hải ngoại Việt Nam tại Ma Cao (Trung Quốc) ủng hộ 131,7 triệu đồng; Bộ Nội vụ ủng hộ 436 triệu đồng; Giáo hội Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam ủng hộ 300 triệu đồng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Pros Việt Nam ủng hộ 69 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thay mặt Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động của Thông tấn xã Việt Nam trao số tiền 450 triệu đồng tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Đinh Đăng Quang cảm ơn Mặt trận đã phát huy vai trò cầu nối để đưa sự ủng hộ bằng tiền và hiện vật của các cơ quan, đơn vị, cá nhân… ở trong và ngoài nước tới đúng những địa điểm cần thiết; đồng thời bày tỏ hy vọng sự đóng góp của Thông tấn xã Việt Nam lần này sẽ góp phần nhỏ bé chung tay cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ tiếp thêm nguồn lực đẩy lùi dịch bệnh.

Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Đinh Đăng Quang cho biết: Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan trực thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng thông tấn Nhà nước với trên 2.000 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động, cùng hệ thống hơn 30 cơ quan thường trú ở nước ngoài và 63 cơ quan thường trú trong nước. Với trên 1.100 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên trực tiếp tham gia thực hiện các sản phẩm thông tin, từ khi dịch COVID-19 bắt đầu xâm nhập vào Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam đã tuyên truyền đầy đủ, kịp thời tinh thần chống dịch của Đảng, Nhà nước, toàn quân và toàn dân ta tới các độc giả, khán giả trong và ngoài nước; đồng thời cũng thông tin toàn diện về tình hình dịch COVID-19 trên toàn thế giới.

Theo ông Đinh Đăng Quang, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam đã phát động toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động trong cơ quan cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Đảng, Nhà nước và toàn dân. Thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam mong muốn những đóng góp này sẽ được chuyển tới những nơi cần thiết nhất, góp phần vào công cuộc chống dịch COVID-19, chung tay cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân sớm chiến thắng đại dịch.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực đã tiếp nhận ủng hộ phòng, chống COVID-19 từ cán bộ, công chức, viên chức, lao động Bộ Tài chính số tiền 1 tỷ đồng; Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương số tiền 50 triệu đồng; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng (Hà Nội) ủng hộ 26 triệu đồng.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực trân trọng cảm ơn những tình cảm, nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã kịp thời sẻ chia, đóng góp nguồn lực cùng chung tay với Đảng, Nhà nước trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Theo ông Ngô Sách Thực, để ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, chặn đứng nguồn lây, việc tiêm vaccine đại trà cho nhân dân có ý nghĩa chiến lược, có quyết định quan trọng đến thành quả chống dịch. Để thực hiện được mục tiêu này, bên cạnh nguồn ngân sách Nhà nước, rất cần sự chung tay, góp sức của mỗi người dân, của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ vật chất, tinh thần cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ông Ngô Sách Thực mong muốn trong thời gian tới sẽ có nhiều hơn nữa những tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước chung tay hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, từ nguồn lực tiếp nhận được, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ phân bổ kịp thời kinh phí để bổ sung vào Quỹ vaccine phòng COVID-19. Bên cạnh đó, nguồn lực cũng được dành để hỗ trợ cho tuyến đầu chống dịch, các khu cách ly, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19; trợ giúp các gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh...

Tính từ ngày 1/5/2021 đến nay, số tiền ủng hộ và đăng ký ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 thông qua hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương và qua Bộ Y tế lên tới gần 3.500 tỷ đồng.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.