Gần 300 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại hội nhập và phát triển kinh tế

Tối 21/3, tại Quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, Công ty Cổ phần tổ chức sự kiện và xúc tiến đầu tư Asian phối hợp với UBND thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội chợ Thương mại hội nhập và phát triển kinh tế thành phố Thanh Hóa năm 2014.

Tối 21/3, tại Quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, Công ty Cổ phần tổ chức sự kiện và xúc tiến đầu tư Asian phối hợp với UBND thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội chợ Thương mại hội nhập và phát triển kinh tế thành phố Thanh Hóa năm 2014.


Tham gia Hội chợ lần này có gần 300 gian hàng của 280 doanh nghiệp đến từ các tỉnh, thành trên toàn quốc. Các gian hàng chủ yếu trưng bày, giới thiệu sản phẩm và bán các sản phẩm thuộc các lĩnh vực may mặc, thực phẩm, hàng tiêu dùng... Trong đó đáng chú ý là các đặc sản truyền thống của các địa phương như: Kẹo dừa của Bến Tre, nước mắm, tôm chua, tép chua của Thừa Thiên Huế, đồ gỗ mỹ nghệ. Các doanh nghiệp trên địa bàn Thanh Hóa đăng ký tham gia Hội chợ với nhiều mặt hàng nổi tiếng thuộc các làng nghề truyền thống như: Mây tre đan, nước mắm, chiếu cói Nga Sơn...


Hội chợ thương mại hội nhập và phát triển kinh tế thành phố Thanh Hóa năm 2014 là cơ hội để các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Thông qua hội chợ, góp phần giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm, tăng cường hợp tác, mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước; đồng thời sắp xếp, tổ chức kênh phân phối hàng hóa ở khu vực để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm quảng bá các sản phẩm của thành phố Thanh Hóa, tăng cường các mối quan hệ xúc tiến đầu tư, kinh doanh.


Hội chợ sẽ được tổ chức đến hết 30/3.

Đức Phương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.