Gần 2.000 hộ ở các xã biên giới tỉnh Kon Tum được định canh định cư

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum cho biết: Đến nay, tỉnh đã bố trí định cư, ổn định chỗ ở cho gần 2.000 hộ dân ở các xã biên giới thuộc các huyện Sa Thầy, Ngọc Hồi và Đăk Glei.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum cho biết: Đến nay, tỉnh đã bố trí định cư, ổn định chỗ ở cho gần 2.000 hộ dân ở các xã biên giới thuộc các huyện Sa Thầy, Ngọc Hồi và Đăk Glei. Trong 5 năm thực hiện (2008 - 2012), tỉnh đã bố trí, sắp xếp các làng tập trung cho hơn 1.000 hộ, xen ghép với các làng, các hộ khác là 460 hộ và bố trí ổn định cho các hộ tại chỗ là 440 hộ.


Để tạo thuận lợi cho các hộ dân sinh sống nơi ở mới, tỉnh đã đầu tư hơn 100 tỷ đồng xây dựng đường giao thông nông thôn, nhiều công trình thủy lợi, nước sinh hoạt và điện thắp sáng. Hầu hết tại những nơi ở mới, người dân đều thuận tiện trong việc đi học và gần cơ sở y tế. Bên cạnh đó, các hộ được bố trí định canh định cư còn được tỉnh hỗ trợ cây giống, cây trồng, vật nuôi cùng đất sản xuất để phát triển kinh tế. Ngoài ra, từ nguồn vốn định canh định cư, tỉnh cũng hỗ trợ kinh phí ban đầu cho việc di dời nhà cửa từ nơi cũ đến nơi ở mới. Nhờ đó, hiện đời sống của các hộ định cư ở các xã biên giới cơ bản ổn định, thu nhập bình quân đầu người đạt 9,1 triệu đồng/năm.


Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kon Tum, giai đoạn 2013 - 2015, dự kiến tỉnh tiếp tục bố trí ổn định cho 16.600 hộ dân vùng thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới và di cư tự do.


Sỹ Thắng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.