Gần 1.500 ngôi nhà tại Yên Bái bị sập, hỏng do bão

Bão số 5 đã làm 4 người bị thương nhẹ, 64 ngôi nhà ở bị sập đổ hoàn toàn và 1335 nhà bị hư hại nặng, mưa bão còn là đổ hàng chục cột điện, hàng trăm cây cối ven đường và thiệt hại nhiều hoa màu khác. Ước tính thiệt hại lên đến 6 tỷ đồng.

Bão số 5 đã  làm 4 người bị thương nhẹ, 64 ngôi nhà ở bị sập đổ hoàn toàn và 1335 nhà bị hư hại nặng, mưa bão còn là đổ hàng chục cột điện, hàng trăm cây cối ven đường và thiệt hại nhiều hoa màu khác. Ước tính thiệt hại lên đến 6 tỷ đồng.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống bão lụt và giảm nhẹ thiên tai tỉnh Yên Bái (PCBL-GNTT), do ảnh hưởng của cơn bão số 5, trong các ngày 17, 18/8 trên toàn địa bàn có mưa to đến rất to, kèm theo gió lốc gây thiệt hại nặng tại các huyện Lục Yên, Văn Yên, Văn Chấn...

Mưa bão làm 4 người bị thương nhẹ, 64 ngôi nhà ở bị sập đổ hoàn toàn và 1335 nhà bị hư hại; trong đó huyện Lục Yên bị sập 40 nhà và chừng 200 nhà bị tốc mái; huyện Văn Yên bị sập 25 nhà và 465 nhà bị tốc mái; huyện Văn Chấn sập 1 nhà và 690 nhà bị tốc mái.

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái, các địa phương đã có mặt tại hiện trường để thăm hỏi, động viên các gia đình gặp nạn đồng thời, chỉ đạo chính quyền các xã tập trung khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Tuy nhiên do trời vẫn đang mưa to lên công tác cứu hộ gặp không ít khó khăn, nhất là trong việc việc di dời dân cũng như giúp các hộ bị nạn sửa sang, dựng lại nhà cửa để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Trước diễn biến của cơn bão số 5, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã có công điện khẩn đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống bão lụt và giảm nhẹ thiên tai các huyện, thị, thành phố, lực lượng vũ trang, các sở ban, ngành, các doanh nghiệp trên địa bàn... chủ động phòng chống bão lũ.

UBND các huyện thị đã khẩn trương triển khai phương án phòng, chống bão lũ; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 5, chuẩn bị theo phương châm 4 tại chỗ và kế hoạch phòng, chống lụt bão đã xây dựng, đề phòng mưa lũ gây chia cắt; triển khai việc di dời dân ở các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đá, taluy.

Các Ban chỉ huy PCLB-TKCN tổ chức các đoàn kiểm tra, rà soát các khu vực dân cư đang sống ở những vùng thấp, trũng, vùng có nguy cơ cao để có phương án di dời, đề phòng nước dâng do bão và ngập lụt do mưa lớn gây ra; bố trí lực lượng cảnh giới tại các các bến đò, đường tràn, những đoạn đường giao thông dễ bị ngập để hướng dẫn giao thông, cấm người và phương tiện qua lại những khu vực trên khi có dòng chảy xiết.

Chính quyền các địa phương nghiêm cấm hoạt động đối với các phương tiện không đảm bảo an toàn, nghiêm cấm việc vớt củi, đánh bắt cá... trên các sông suối khi đang có lũ; kiểm tra hệ thống an toàn hồ đập và các công trình đang thi công; những hồ chứa đã đầy nước cần chủ động để hạ thấp mực nước đề phòng mưa lớn, thực hiện nghiêm các quy trình vận hành; những công trình xảy ra sự cố phải khẩn trương thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du; duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng, kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu.

TTXVN/ Tin Tức

Đức Tưởng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.