Gần 11 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo Kon Tum đón Tết

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa có văn bản 217/UBND-KGVX, quyết định hỗ trợ gần 11 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Cụ thể, mức hỗ trợ là 600.000 đồng/hộ cho hơn 12.000 hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và 300.000 đồng/hộ cho hơn 2.000 hộ nghèo theo tiêu chí thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản, hộ cận nghèo.

Đối với kinh phí hỗ trợ cho hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập, UBND tỉnh Kon Tum tạm cấp gần 7,5 tỷ đồng cho các huyện, thành phố để triển khai thực hiện. UBND các huyện, thành phố tiến hành phân bổ nguồn kinh phí cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để cấp hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng.

Đối với kinh phí hỗ trợ hộ nghèo theo tiêu chí thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản và hộ cận nghèo, UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các tổ chức Hội, đoàn thể huy động, tiếp nhận, phân bổ các nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh thông qua Quỹ vì người nghèo và cân đối, bố trí nguồn ngân sách huyện, thành phố để hỗ trợ.

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum Nguyễn Trung Thuận cho biết, Sở đã chủ động rà soát, kiểm tra số hộ nghèo, cận nghèo của từng địa phương. Từ đó, đưa ra kế hoạch phối hợp cụ thể với các đơn vị liên quan nhằm kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo đón Tết được đảm bảo minh bạch, đúng đối tượng, không bỏ sót một cá nhân nào. Thông qua chương trình hỗ trợ, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh có thêm điều kiện để trang trải cuộc sống, hướng đến một Tết Nguyên đán ấm no, hạnh phúc.

Việc hỗ trợ được UBND các huyện, thành phố thực hiện và báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 1/3.

Khoa Chương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.