Gần 1.000 tỷ đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài

Ngày 14/11, UBND tỉnh Tây Ninh đã họp và thông qua tờ trình của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng ngành giao thông tỉnh về quy mô, số tiền đền bù, giải phóng mặt bằng để thực hiện đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài đoạn qua địa phận tỉnh Tây Ninh.

Ông Đặng Hoàng Chương, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng ngành giao thông tỉnh Tây Ninh cho biết, tuyến đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài, đoạn qua địa bàn tỉnh Tây Ninh đi qua 3 huyện Trảng Bàng, Gò Dầu và Bến Cầu.

Tuyến đường có tổng chiều dài 26,3 km. Điểm đầu giáp ranh giữa huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) và huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh), điểm cuối kết nối với Quốc lộ 22 hiện hữu, trước cửa khẩu quốc tế Mộc Bài khoảng 2 km về phía Bắc.

Quy mô hoàn chỉnh của tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài, đoạn qua tỉnh Tây Ninh là 6 làn xe chạy, mỗi làn rộng 3,75 mét với tốc độ thiết kế 120 km/giờ; giải phân cách giữa của tuyến cao tốc là 3 mét; giải an toàn 2 bên, mỗi bên 0,75 mét; giải dừng xe khẩn cấp 2 bên, mỗi bên 3 mét; lề trồng cỏ 2 bên, mỗi bên 0,75 mét.

Theo ông Đặng Hoàng Chương, diện tích đất được thu hồi để thực hiện đường cao tốc (qua địa phận tỉnh Tây Ninh) dự kiến là 223,82 ha với số tiền đền bù, giải phóng mặt bằng dự kiến gần 1.000 tỷ đồng. Theo đó, đền bù đất ở gần 103 tỷ đồng, đền bù đất nông nghiệp trên 200 tỷ đồng, đền bù nhà cửa, vật kiến trúc gần 200 tỷ đồng; cây trồng, vật nuôi trên 110 tỷ đồng... Kinh phí bồi thường kể trên, được sử dụng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Trước đó, ngày 14/10/2019, dự án xây dựng đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương và giao UBND TP Hồ Chí Minh làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai thực hiện; Bộ Giao thông Vận tải và UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp triển khai dự án.

Toàn tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài có tổng chiều dài 53,5 km, điểm đầu là nút giao thông đường vành đai 3 (huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh), đi song song với quốc lộ 22. Điểm cuối cách cửa khẩu quốc tế Mộc Bài 2 km về hướng phía Bắc; trong đó, đoạn qua địa phận tỉnh Tây Ninh dài 26,3 km.

Theo thiết kế hoàn chỉnh, tuyến cao tốc đoạn TP Hồ Chí Minh có 8 làn xe, đoạn qua tỉnh Tây Ninh có 6 làn xe. Trong điều kiện nguồn vốn của Trung ương đang khó khăn, hai tỉnh Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh cam kết sẽ sử dụng ngân sách địa phương để giải phóng mặt bằng trên địa phận mình quản lý, nhanh chóng giao quỹ đất sạch cho nhà đầu tư.

Ngày 26/10 vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh và UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị ký kết kế hoạch triển khai dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài; trong đó, mỗi bên cam kết sẽ tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng đúng tiến độ, bảo đảm đến năm 2025 sẽ đưa vào sử dụng tuyến đường này, góp phần giảm áp lực vận tải cho quốc lộ 22, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội hai địa phương và khu vực.

Lê Đức Hoảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.