Gần 10 triệu khách hàng phía Bắc được giảm tiền điện do dịch COVID-19

Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), tính đến hết tháng 5/2020, toàn Tổng công ty có 9.842.908 khách hàng hưởng chính sách giảm giá bán điện, giảm giá bán điện. Tổng số tiền hỗ trợ hơn 1.176 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Cán bộ, công nhân ngành điện Nam Định diễn tập sửa chữa sự cố đường dây trong điều kiện không cắt điện. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN

Trong đó, khu vực sản xuất là 585.643 khách hàng, được hỗ trợ hơn 818 tỷ đồng; khu vực kinh doanh 138.468 khách hàng, được hỗ trợ hơn 47 tỷ đồng; khách hàng sinh hoạt 9.114.482 khách hàng với gần 240 tỷ đồng.

Khối lưu trú du lịch 1.953 khách hàng, được hỗ trợ 14,38 tỷ đồng; khách hàng bán buôn 2.669 khách hàng, hỗ trợ 49,87 tỷ đồng; các cơ sở phòng chống dịch bệnh đến nay có 693 khách hàng hưởng chính sách giảm tiền điện, tổng số tiền hỗ trợ 6,48 tỷ đồng.

Ông Lê Văn Trang, Phó Tổng giám đốc EVNNPC cho hay, thực hiện việc hỗ trợ giảm giá bán điện, giảm tiền điện cho khách hàng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, EVNNPC đã sớm có văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện, chỉ đạo các đơn vị tăng cường dịch vụ khách hàng sau khi thay đổi giảm giá bán điện; thực hiện niêm yết chính sách hỗ trợ giá bán điện trên Web Chăm sóc khách hàng của Tổng công ty và các Công ty điện lực, tại các điểm giao dịch, phòng giao dịch của các điện lực; đã tích hợp công cụ hỗ hỗ trợ khách hàng kiểm tra tiền điện, tiền được giảm giá, hỗ trợ trên Web.

Tại các công ty điện lực, việc thực hiện giảm giá điện do dịch COVID-19 cho khách hàng cũng được các đơn vị triển khai khẩn trương, với đơn vị kinh doanh và sản xuất ngay trong kỳ ghi chỉ số đầu tiên sau ngày 16/4/2020; đối với khách hàng sinh hoạt được áp dụng hỗ trợ giảm giá điện từ các kỳ hoá đơn tháng 5,6,7/2020; đối với các khách hàng là cơ sở điều trị và cách ly phục vụ phòng chống dịch COVID-19 và khách hàng là cơ sở lưu trú du lịch được thực hiện ngay kỳ ghi chỉ số từ 16/4/2020.

Theo Công ty Điện lực Nam Định, dự kiến toàn tỉnh Nam Định sẽ hỗ trợ khách hàng ảnh hưởng COVID-19 khoảng 120 tỷ đồng. Có 660.388 khách hàng sinh hoạt được giảm giá điện 10% từ bậc 1 đến bậc 4; trong đó có 630.680 khách hàng có sản lượng dưới 300kWh/tháng (trọn trong bậc 4) chiếm 95,5% số hộ sinh hoạt toàn Tỉnh Nam Định. Có 49.347 khách hàng kinh doanh và sản xuất được hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện.

Riêng khu vực Thành phố Nam Định dự kiến khách hàng được hỗ trợ khoảng 25 tỷ đồng; trong đó, có 88.724 khách hàng sinh hoạt và 5.871 khách hàng sản xuất và kinh doanh được giảm giá điện.

Tính riêng trong tháng 5/2020, tỉnh Nam Định đã hỗ trợ tổng số tiền 32,5 tỷ đồng, trong tháng 4/2020 đã hỗ trợ 6,3 tỷ đồng luỹ kế đã hỗ trợ 38,75 tỷ đồng trên toàn tỉnh Nam Định; riêng khu vực thành phố Nam Định, trong tháng 5/2020 đã hỗ trợ tổng số tiền hỗ trợ 8,627 tỷ đồng.

Theo ông Đào Văn Phương, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Dệt lụa Nam Định cho hay, trung bình mỗi tháng chi phí tiền điện của công ty khoảng 1,5 tỷ đồng. Riêng tháng 4, tháng 5, thực hiện chủ trương phòng chống dịch của Bộ Công Thương, Tập đoàn Dệt may Việt Nam, công ty tham gia sản xuất các mặt hàng chống dịch như khẩu trang, thiết bị bảo hộ y tế, kéo theo chi phí tiền điện cũng lên tới gần 2 tỷ đồng/tháng.

Với việc được giảm 10% giá điện trong 3 tháng, Công ty CP Dệt lụa Nam Định sẽ tiết kiệm được hơn 450 triệu đồng. Đây là một khoản tiền đáng kể, để công ty củng cố lại cơ sở hạ tầng, nâng cao sức cạnh tranh, phục hồi sau đại dịch. Giảm giá điện là chủ trương rất đúng và kịp thời của Chính phủ, của ngành điện, ông Đào Văn Phương cho hay.

Cũng theo ông Vũ Đình Thảo, Giám đốc Điều hành Khách sạn Vỵ Hoàng (thành phố Nam Định), cơ sở này vừa được giảm 10% giá điện kinh doanh, vừa được giảm từ giá điện kinh doanh xuống giá điện sản xuất.

"Chúng tôi ước tính sẽ giảm được khoảng 40% chi phí tiền điện hàng tháng, giúp khách sạn vượt qua khó khăn sau đại dịch. Ngành điện cũng đã có hỗ trợ rất chủ động và nhiệt tình, hướng dẫn đơn vị làm các hồ sơ đề nghị được giảm giá điện", ông Thảo cho biết.

Tại Quảng Ninh, ngành điện lực tại đây cũng đã thực hiện giá bán điện áp dụng trong khoảng thời gian 3 tháng để hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Qua rà soát, lấy danh sách thông tin, toàn tỉnh Quảng Ninh hiện đã có khoảng hơn 1.400 khách hàng được hưởng chính sách giảm giá điện.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc khách sạn Bạch Đằng (TP Quảng Ninh) cho hay, được hưởng hỗ trợ về giá điện do dịch COVID-19, khoản hỗ trợ này giúp đơn vị kinh doanh tốt hơn, được giảm. Dù số tiền được giảm hàng tháng không nhiều, nhưng cũng rất là tốt trong bối cảnh cả nước gặp khó khăn do dịch COVID-19...

Đức Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.