Gần 1 triệu trẻ Nepal chưa thể quay lại trường

Gần 1 triệu trẻ em Nepal không thể trở lại trường học sau trận động đất kinh hoàng hồi tháng 4, cho thấy nhu cầu khẩn cấp về giáo dục tại quốc gia này.

Ngày 19/5, người phát ngôn Liên hợp quốc (LHQ) Farhan Haq cho biết gần 1 triệu trẻ em Nepal không thể trở lại trường học sau trận động đất kinh hoàng hồi tháng 4, cho thấy nhu cầu khẩn cấp về giáo dục tại quốc gia này.

Gần 1 triệu trẻ Nepal chưa thể quay lại trường ảnh 1

Người dân đổ xuống đường phố ở Kathmandu do lo ngại dư chấn sau động đất ngày 12/5. Ảnh: THX/TTXVN

Theo ông Farhan Haq, nhiều trẻ em Nepal không thể tiếp tục đi học trong khi lời kêu gọi hỗ trợ khẩn cho giáo dục hiện chỉ nhận được 1,3% số tiền cần thiết. Điều này đặt trẻ em vào nguy cơ trở thành nạn nhân của buôn người và bị lạm dụng sức lao động.

Báo cáo của Bộ Giáo dục Nepal cho biết khoảng 12.550 lớp học và 1.016 hệ thống cấp nước cho các khu vực trường học hoàn toàn bị phá hủy. Hơn 4.070 lớp học bị tàn phá nghiêm trọng và 6.889 phòng học bị rạn nứt. Chính phủ Nepal đã hoãn thời gian mở lại trường học đến ngày 29/5 tới, muộn hơn 15 ngày so với dự kiến trước đó, song các trường có thể sẽ không theo đúng kế hoạch do nhiều cơ sở bị thiệt hại nặng nề.

Trong khi đó, các chuyên gia Trung Quốc cho biết hai thị trấn Gyirong và Nyalam tại Khu tự trị Tây Tạng thuộc Tây Nam nước này đã dịch chuyển khoảng 60 cm về phía Nam sau trận động đất dữ dội ở Nepal.

Theo Giáo sư Vương Kì thuộc Đại học Nghiên cứu Địa chất của Trung Quốc, trận động đất kinh hoàng hồi tháng 4 ở Nepal đã dẫn đến sự di chuyển của mảng Ấn Độ và mảng Á-Âu. Trong khi đó, Gyirong và Nyalam nằm gần tâm chấn, do đó có sự dịch chuyển rõ rệt. Ngoài ra, trận động đất cũng khiến Nyalam lún khoảng 10 cm. Ông Vương còn cho biết thêm sau khi phân tích, họ sẽ đưa ra kết luận liệu chiều cao của Núi Qomolangma có thay đổi hay không.

Riêng tại Tây Tạng, ít nhất 25 người đã thiệt mạng, 4 người mất tích và 797 người bị thương trong các trận động đất vừa qua ở Nepal. Động đất cũng ảnh hưởng đến gần 300.000 người, khiến hơn 52.000 người phải sơ tán, trong khi 242 ngôi đền bị phá hủy tại đây.

Trận động đất mạnh 7,9 độ Richter xảy ra tại Nepal ngày 25/4 vừa qua và những dư chấn kèm theo đã khiến gần 9.000 người thiệt mạng và phá hủy hàng chục nghìn nhà cửa tại nước này. Động đất cũng ảnh hưởng tới các nước láng giềng như Ấn Độ, Trung Quốc và Bangladesh.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.