Galaxy Note 2 cạnh tranh với iPhone 5

Cuộc chiến giữa hai "đại gia" Samsung và Apple giành giật thị trường tiếp tục có diễn biến mới khi ngày 26/9, Samsung chính thức tung ra Galaxy Note 2 trong bối cảnh iPhone 5 của "Quả táo cắn dở" mới ra mắt đang gây cơn sốt khắp thế giới.


Cuộc chiến giữa hai "đại gia" Samsung và Apple giành giật thị trường tiếp tục có diễn biến mới khi ngày 26/9, Samsung chính thức tung ra Galaxy Note 2 trong bối cảnh iPhone 5 của "Quả táo cắn dở" mới ra mắt đang gây cơn sốt khắp thế giới.

Galaxy Note 2 là thiết bị mới nhất trong dòng sản phẩm Galaxy đang ngày càng phong phú của Samsung.

 Galaxy Note 2 cạnh tranh với iPhone 5 ảnh 1

 Samsung Galaxy Note II. Ảnh: Internet.


Cuối tháng trước, tại hội chợ thương mại IFA ở Berlin, Đức, Samsung đã giới thiệu Galaxy Note 2. Sự kiện Samsung chính thức trình làng Galaxy Note 2 tại trụ sở chính ở Seoul (Hàn Quốc) ngày 26/9 được xem là một chương mới cho sự phát triển của các thiết bị điện thoại thông minh.

Đây được gọi là dòng "phablet", một kết hợp giữa điện thoại di động (phone) và máy tính bảng (tablet PC). Đặc trưng của "phablet" là màn hình lớn, đa nhiệm, cấu hình mạnh để mang đầy đủ cả chức năng điện thoại di động lẫn máy tính bảng.

Galaxy Note 2 có màn hình tới 5,5 inch HD Super AMOLED và đây là cỡ màn hình lớn nhất trên thị trường điện thoại thông minh hiện nay (màn hình iPhone 5 là 4 inch).

Không chỉ sở hữu một màn hình rộng rãi như vậy, Galaxy Note 2 được coi là thiết bị mang những công nghệ mạnh mẽ nhất hiện nay khi chạy trên hệ điều hành Android mới nhất 4.1 Jelly Bean, chíp lõi tứ tốc độ 1,6 GHz, kết nối 4G LTE, camera cảm biến 8 megapixel.


TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.