Gà nhỏ bất ngờ trở thành đối tượng săn tìm của KFC và các chuỗi ăn nhanh

KFC và các chuỗi nhà hàng ăn nhanh khác đang đổ xô tìm kiếm những con gà nặng chừng 2 cân.
Chú thích ảnh
Thiếu gà ức nhỏ đang làm tăng chi phí cho các nhà hàng thức ăn nhanh. Ảnh: WSJ

Theo tờ Wall Street Journal, món bánh mì kẹp gà giòn ngày càng được ưa chuộng đã khiến các nhà hàng phải theo đuổi một loại gia cầm tương đối hiếm ở phương Tây là gà nhỏ.

Các công ty như KFC và Chick-fil-A đang phải "săn tìm" nguồn cung cấp những con gà nặng khoảng 2kg, mảnh khảnh hơn nhiều so với những giống gà có bộ ức lớn lâu nay thống trị ngành công nghiệp gà của Mỹ.

Một số giám đốc điều hành chuỗi nhà hàng ăn nhanh cho biết những con gà nhỏ hơn thường được dùng cho bánh mì sandwich kẹp gà, với món gà nhỏ rút xương mềm và có hương vị đậm hơn so với những con lớn.

Chick-fil-A, chuỗi cửa hàng bán thịt gà lớn nhất Mỹ tính theo doanh thu, từ lâu đã dùng gà nhỏ làm nguyên liệu cho bánh sandwich kẹp thịt.

Tuy nhiên, nhu cầu gia tăng trong những năm gần đây từ các nhà hàng và những nơi như cửa hàng tiện lợi, cộng với việc các công ty thịt gà từ lâu đã tập trung vào những giống gà lớn có lợi nhuận cao hơn, đang làm tăng chi phí cho các công ty điều hành nhà hàng.

Dan Shapiro, giám đốc điều hành của chuỗi dịch vụ thực phẩm Krispy Krunchy Foods, cho biết: “Vấn đề xảy ra là ở món bánh mì kẹp thịt gà. Tìm ra gà nhỏ trở nên khó khăn hơn nhiều đối với chúng tôi". Công ty này bán các sản phẩm gà nhỏ tại khoảng 2.700 cửa hàng tiện lợi và một số khán đài sân vận động ở Mỹ.

KFC, chuỗi cửa hàng bán thịt gà lớn thứ hai của Mỹ tính theo doanh thu, cho biết trong một thông báo nội bộ gửi tới các chủ cửa hàng nhượng quyền tại Mỹ vào đầu năm nay rằng họ dự kiến ​​gà tươi còn xương được cung cấp cho chuỗi sẽ làm tăng chi phí cho các bên nhận quyền trong năm nay.

Công ty cung cấp thịt gà, thuộc sở hữu của Yum Brands Inc, cho biết góp phần vào sự mất cân bằng nguồn cung là do các nhà máy sản xuất gia cầm chuyên xử lý những con gia cầm cỡ lớn hơn, thay vì các giống nhỏ hơn được sử dụng cho các đơn đặt hàng của KFC.

Một số chuỗi nhà hàng đang thúc ép các nhà cung cấp phải tăng đàn đối với loại gà có trọng lượng nhẹ hơn. KFC cho biết họ đang thảo luận với các nhà cung cấp để giúp đáp ứng nhu cầu gà nhỏ rút xương mặc dù chuỗi này gần đây đã chấp thuận sử dụng loại gà lớn hơn một chút tại một số thị trường trên toàn quốc vì chi phí và nguồn cung cấp gà nhỏ đang thiếu hụt.

Chú thích ảnh
Một số nhà hàng đang thúc ép các nhà cung cấp mở rộng sản xuất loại gà nhỏ, có vị đậm đà hơn được khách hàng ưa chuộng. Ảnh: Zuma Press

Trên thực tế, các nhà cung cấp thịt gà như Tyson Foods Inc., Pilgrim's Pride Corp. và Wayne-Sanderson Farms đã do dự trong việc cung cấp gà nhỏ trong nhiều năm qua vì những con gà này mang lại ít lợi nhuận hơn so với những con cỡ lớn, nhiều thịt hơn.

Tom Elam, Chủ tịch FarmEcon LLC, cho biết chi phí để sản xuất một con gà nặng 2kg và một con nặng 4kg là tương đương nhau, nhưng khi giá gà tăng lên, con gà to hơn, nhiều thịt hơn sẽ sinh lợi nhiều hơn cho các nhà chế biến.

Các nhà chế biến thịt gà ở Mỹ đã chuyển sang những con gà cỡ lớn từ nhiều năm trước, thắt chặt nguồn cung cấp gà nhỏ. Số lượng gà nhỏ bị giết mổ hàng tuần đã giảm từ gần mức chiếm 30% thị trường vào năm 2005 xuống còn khoảng 15% vào năm 2023, theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ.

Thịt gà nhìn chung bị thiếu hụt ở Mỹ sau đại dịch COVID-19, do nhu cầu vượt xa sản lượng trong toàn ngành, khiến giá ức và cánh tăng vọt. Các nhà phân tích và quan chức ngành gà cho biết, mặc dù thịt gà nhỏ thường ít biến động về giá, nhưng việc tái cấu trúc các nhà máy để chế biến gà nhỏ rất tốn kém và rủi ro.

Thu Hằng (Wall Street Journal)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.