Ga metro xa xỉ nhất thế giới của Quốc vương Arập Xêút

Các hành khách đi tàu điện ngầm ở London chắc chắn cũng phải ghen tỵ với quang cảnh lộng lẫy của nơi sẽ sớm trở thành hệ thống tàu metro sang trọng nhất thế giới tại Riyadh, Arập Xêút.

Các hành khách đi tàu điện ngầm ở London chắc chắn sẽ phải ghen tỵ với quang cảnh lộng lẫy toát lên từ những bản vẽ phối cảnh của nơi sẽ sớm trở thành hệ thống tàu metro sang trọng nhất thế giới tại Riyadh, Arập Xêút.

Một nhà ga trung tâm lộng lẫy như khách sạn 5 sao cùng hệ thống tàu điện ngầm 6 làn mới đây đã được Quốc vương Abdullah hạ lệnh phải hoàn tất trong 4 năm, khoảng thời gian chỉ đủ để thành phố New York nâng cấp một nhà ga. Hệ thống này được kiến trúc sư người Anh gốc Iraq, Zaha Hadid thiết kế theo phong cách “kỷ nguyên vũ trụ” dù vẫn sử dụng những nguyên liệu truyền thống như lối đi lát đá cẩm thạch, tường dát vàng.

Dưới đây là bộ bản vẽ phối cảnh của nhà ga metro xa xỉ xứ Arập.

Ga metro xa xỉ nhất thế giới của Quốc vương Arập Xêút ảnh 1

Mặt chính của nhà ga trung tâm được thiết kế nhằm đón nhận tối đa ánh sáng nhưng vẫn ngăn được cái nóng thiêu đốt của mặt trời vùng sa mạc.

Ga metro xa xỉ nhất thế giới của Quốc vương Arập Xêút ảnh 2

Nhà ga xa xỉ nhìn từ trên cao, trông huyền ảo giữa khu vực toàn cao ốc của Riyadh.

Ga metro xa xỉ nhất thế giới của Quốc vương Arập Xêút ảnh 3

 Hình dáng tổng thể của dự án này gợi nhớ những đụn cát khổng lồ bồng bềnh của Arập Xêút.

Ga metro xa xỉ nhất thế giới của Quốc vương Arập Xêút ảnh 4

Bên trong, nội thất như một khách sạn 5 sao, với những lối đi lát đá cẩm thạch. Các cầu thang được thiết kế như trong một bộ phim giả tưởng vũ trụ.

Ga metro xa xỉ nhất thế giới của Quốc vương Arập Xêút ảnh 5

Quốc vương Abdullah đã ra lệnh phải hoàn tất công trình trong vòng 4 năm.

Ga metro xa xỉ nhất thế giới của Quốc vương Arập Xêút ảnh 6

Zaha Hadid, kiến trúc sư trưởng của dự án, cũng là người đã tham gia thiết kế nhiều tòa nhà nổi tiếng trên thế giới.

Thu Hằng  (Theo DM)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.