Ga Đà Nẵng đảm bảo đủ vé cho dịp Tết

Theo ông Dương Đăng Minh, Phó Ga Đà Nẵng, đến ngày 15/1 Ga Đà Nẵng đã bán gần 6.500 vé cho hành khách có nhu cầu đi chiều ra trước Tết Giáp Ngọ và gần 7.200 vé cho chiều vào sau Tết Giáp Ngọ.

Theo ông Dương Đăng Minh, Phó Ga Đà Nẵng, đến ngày 15/1 Ga Đà Nẵng đã bán gần 6.500 vé cho hành khách có nhu cầu đi chiều ra trước Tết Giáp Ngọ và gần 7.200 vé cho chiều vào sau Tết Giáp Ngọ. Hiện nay Ga Đà Nẵng vẫn còn gần 150 vé chiều ra trước Tết và trên 600 vé cho chiều vào sau Tết (chiều vào nhờ có tăng cường tàu D3 nên số lượng vé còn nhiều). Riêng trong hai ngày 27 và 28/1 (nhằm ngày 28 và 29 tháng Chạp Âm lịch) Ga Đà Nẵng sẽ tăng cường đoàn tàu chạy từ Đà Nẵng đi Hà Nội, vì vậy Ga Đà Nẵng đảm bảo không để một hành khách nào nhỡ tàu về quê đón Tết Giáp Ngọ 2014.


Năm nay, quầy vé ưu tiên bán trước cho những hành khách có nhu cầu đi lại chặng đường dài từ Đà Nẵng đến Vinh trở ra, còn các chặng ngắn từ Đà Nẵng đến Quảng Bình chỉ bán trước từ 3- 5 ngày. Nhờ vậy số lượng hành khách đến mua vé tại Ga Đà Nẵng không bị ùn tắc, bình quân mỗi ngày chỉ có khoảng 100 vé được bán ra và Ga Đà Nẵng không xảy ra tình trạng sốt vé hoặc vé chợ đen.


Ga Đà Nẵng cũng đang tiếp tục đầu tư thiết bị, cài đặt phần mềm để thông báo, thông tin số vé còn lại hàng ngày của các chặng đường để công khai, minh bạch cho hành khách biết, tiện việc chọn loại tàu phù hợp khi mua vé.

Văn Sơn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.