G7 quan ngại về căng thẳng leo thang ở Trung Đông

Ngày 19/10, các bộ trưởng quốc phòng Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cảnh báo nguy cơ leo thang hơn nữa ở Trung Đông trong tuyên bố chung sau hội nghị bộ trưởng quốc phòng đầu tiên của G7 tại Naples, Italy.
Chú thích ảnh
Rocket được phóng từ Liban vào lãnh thổ Israel ngày 18/10/2024. Ảnh: IRNA/TTXVN

Tuyên bố chung sau hội nghị, có sự tham dự của Đại diện cấp cao EU, Tổng thư ký NATO và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, các bộ trưởng quốc phòng G7 đã bày tỏ quan ngại về nguy cơ căng thẳng leo thang ở Trung Đông, trong đó có Liban, nơi Liên hợp quốc (LHQ) cáo buộc lực lượng gìn giữ hòa bình UNIFIL tại đây bị quân đội Israel tấn công. Các bộ trưởng quốc phòng G7 cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với UNIFIL và Lực lượng vũ trang Liban trong việc đảm bảo ổn định và an ninh ở Liban.

Tuyên bố khẳng định sự ủng hộ đối với việc gia tăng “đáng kể” hỗ trợ nhân đạo tại Dải Gaza, cũng như một con đường bền vững hướng tới giải pháp hai nhà nước.

Trong vấn đề Ukraine, tuyên bố nhấn mạnh đến "sự ủng hộ vững chắc Ukraine" thông qua việc tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine, gồm cả hỗ trợ quân sự trong ngắn và dài hạn.

Ngoài ra, các bộ trưởng quốc phòng G7 cũng bày tỏ phản đối "bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực hoặc cưỡng ép" ở các khu vực Biển Hoa Đông và Biển Đông.

Trường Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.