Tổng thống Mỹ công du Đức, thảo luận về tình hình Ukraine và Trung Đông

Ngày 17/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới thủ đô Berlin của Đức trong chuyến thăm ngắn kéo dài 1 ngày để thảo luận với các nhà lãnh đạo Đức, Pháp, Anh về tình hình Ukraine, trong bối cảnh Kiev đang thúc giục các đồng minh phương Tây có những hành động dứt khoát để sớm chấm dứt xung đột.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: IRNA/TTXVN

Dự kiến, Tổng thống Biden sẽ có cuộc hội đàm song phương vào sáng 18/10 với người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier và Thủ tướng Olaf Scholz, trước khi nhóm họp với các nhà lãnh đạo Đức, Pháp và Anh. Thủ tướng Scholz từng khẳng định Đức và Mỹ là những nước ủng hộ lớn nhất cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh cần phải tìm kiếm biện pháp nhằm đảm bảo cuộc xung đột sớm chấm dứt.

Chuyến thăm lần này nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ giữa lãnh đạo hai nước Mỹ và Đức, trước khi ông Biden rời nhiệm sở vào tháng 1 năm tới. Sự kiện diễn ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có chuyến công du các nước phương Tây để trình bày kế hoạch chấm dứt xung đột của mình.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng tới cũng làm tăng thêm tính cấp bách về vấn đề Ukraine, giữa bối cảnh quan ngại xung quanh cách thức xử lý của cả hai ứng cử viên tổng thống, bà Kamala Harris và ông Donald Trump, đối với cuộc xung đột sau khi đắc cử. 

Những lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng ở Trung Đông trở thành xung đột toàn diện giữa Israel và Iran cũng đang là tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế và dự kiến cũng sẽ là nội dung chính được thảo luận trong chuyến thăm.

Theo kế hoạch ban đầu, Tổng thống Biden sẽ triệu tập một cuộc họp quy mô lớn hơn với sự tham gia của đại diện các nước ủng hộ Ukraine tại căn cứ không quân Ramstein của Mỹ ở Đức vào tuần trước, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Đức kéo dài 3 ngày. Tuy nhiên, ông Biden đã hủy chuyến thăm này để tập trung vào việc đối phó với cơn bão Milton, thay vào đó là một chuyến thăm ngắn trong tuần này. 

Theo Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan, cuộc họp tại căn cứ Ramstein sẽ được tổ chức trực tuyến vào tháng 11 tới.

Vũ Hiệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.