G7 đưa ra thông điệp cứng rắn với Tổng thống Bashar al-Assad

Ngày 11/4, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault cho biết các nước G7 đã thống nhất giải pháp nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài 6 năm tại Syria, theo đó cho rằng không thể có giải pháp hòa bình tại Syria nếu Tổng thống Bashar al-Assad vẫn tại vị.
G7 đưa ra thông điệp cứng rắn với Tổng thống Bashar al-Assad ảnh 1

Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong buổi phỏng vấn của một hãng truyền thông ở Damascus. Ảnh: EPA/TTXVN

Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp của nhóm G-7 tại Italy, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Pháp khẳng định: "Tương lai của Syria không có khả năng đi cùng với ông Bashar al-Assad". Trong khi đó, trong một tuyên bố đáng chú ý, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khẳng định các nước G7 nhất trí rằng sự thống trị của ông Assad sẽ dần chấm dứt.
Cũng trong cuộc họp này, nhóm các nước G7 gồm Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Anh, Canada và Mỹ chia rẽ liên quan đến những đe dọa tăng cường biện pháp trừng phạt Nga nhằm gia tăng sức ép buộc Nga ngừng hỗ trợ chính quyền của Tổng thống Assad. Anh và Canada đã đe dọa tăng cường biện pháp trừng phạt Nga. Trong khi đó, Mỹ cũng để ngỏ khả năng này.
Trước đó, cũng ngày 11/4, các ngoại trưởng G7 đã nhóm họp cùng đại diện một số nước Trung Đông nhằm vạch kế hoạch về cách thức chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài ở Syria. Cuộc họp diễn ra ở thành phố Lucca thuộc vùng Tuscany, Italy, vài ngày sau khi Mỹ lần đầu tiên tấn công các lực lượng của Tổng thống Syria Bashar Al-Assad bằng tên lửa và chỉ vài giờ trước khi ông Tillerson có chuyến thăm Moskva để hối thúc các nhà lãnh đạo Nga dứt khoát ngừng ủng hộ ông Assad. 
Cuộc họp có sự tham gia của các nhà ngoại giao tới từ các quốc gia có đa số người Hồi giáo như Jordan, Qatar, Arab Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Sự góp mặt của các nước này trong cuộc họp có ý nghĩa quan trọng vì chiến lược của Mỹ ở Syria cần tới sự trợ giúp của các quốc gia Trung Đông để bảo đảm an ninh và ổn định tại Syria sau khi đánh bại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Trong khi đó, Trung tâm chỉ huy chung của các lực lượng Nga, Iran và liên minh dân quân đồng minh ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố vụ tấn công của Mỹ vào một căn cứ không quân của Syria đã vượt các giới hạn đỏ và từ nay họ sẽ đáp trả bất cứ hành động gây hấn mới nào cũng như tăng mức độ ủng hộ đồng minh.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Sau bốn năm xây dựng, kênh đào Pinglu (Bình Lục) tại Quảng Tây chuẩn bị vận hành, mở tuyến đường thủy mới ra Vịnh Bắc Bộ, rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa và được kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế giữa miền Nam Trung Quốc với Đông Nam Á (ASEAN).

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một sản phẩm mang đậm bản sắc Canada đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cửa hàng và bàn ăn sáng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là khi cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ trở thành tâm điểm của dư luận.

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.