G20 ghi nhận một năm ảm đạm với các chỉ số chứng khoán chủ chốt

Korea Exchange (KRX) ngày 29/12 công bố xếp hạng chỉ số chứng khoán của các nước thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đẩu thế giới (G20) trong năm 2018.

Theo đó, Brazil đứng đầu danh sách với chỉ số chứng khoán chủ chốt của nước này tăng 11,86% trong năm nay, kế đến là Saudi Arabia với chỉ số chứng khoán tăng 7,24% giá trị và Ấn Độ có chỉ số chứng khoán tăng 5,14%.

Chú thích ảnh
    Bảng chỉ số chứng khoán tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ, ngày 24/12. Ảnh: THX/TTXVN

Ngoài ba nước kể trên, 17 nước còn lại ghi nhận chỉ số chứng khoán tăng trưởng âm trong năm 2018. Đáng chú ý, chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ trong năm nay giảm 6,39%, trong khi chỉ số chứng khoán chủ chốt của Nhật Bản sụt 11,8%.

Chỉ số chứng khoán chủ chốt của Hàn Quốc năm 2018 đứng thứ 17 trong bảng xếp hạng trên khi giảm 17,79%. Các nước có chỉ số chứng khoán với "màn trình diễn" tệ hơn Hàn Quốc là Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc, theo KRX.

Theo nhìn nhận của giới chuyên gia, tình hình chứng khoán giảm điểm trên toàn cầu có thể bắt nguồn từ việc kinh tế toàn cầu gia tăng bất ổn, chủ yếu do việc Mỹ và Trung Quốc bất hòa trong quan điểm thương mại.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) năm nay tiến hành tăng lãi suất bốn lần cũng làm dấy lên các lo ngại về việc thanh khoản toàn cầu thu hẹp. Việc Hàn Quốc có mối quan hệ mật thiết với Mỹ và Trung Quốc về kinh tế dường như đã khiến thị trường chứng khoán của nước này suy giảm sâu hơn, theo chuyên gia Min Byung-kyu thuộc Yuanta Securities.

K.Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.