Chứng khoán châu Á 'nương theo' đà tăng của chứng khoán Mỹ

Do tác động của thị trường chứng khoán Mỹ, thị trường chứng khoán châu Á ghi nhận dấu hiệu tích cực ngay đầu phiên giao dịch ngày 27/12.

Cụ thể, trên sàn chứng khoán Tokyo, Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 ngay đầu phiên đã tăng 4%, tương đương 773.59 điểm, lêm mức 20.100,65, trong khi đó chỉ số Topix tăng 4,11%, tương đương 58,78 điểm, tạm đứng ở mức 1.490,25.

Chú thích ảnh
Bảng tỷ giá chứng khoán tại thị trường Tokyo ngày 11/10/2018. Ảnh: KYODO/TTXVN

Chiến lược gia tại thị trường chứng khoán trực tuyến Okasan, ông Yoshihiro Ito, cho hay nhờ sự bức phá của chứng khoán Mỹ, càng có nhiều khả năng thị trường chứng khoán Nhật Bản sẽ kết thúc năm 2018 vời  kỳ vọng tích cực hơn trong năm tới.

Trong khi đó, cùng với xu hướng tăng điểm trên của thị trường chứng khoán Mỹ, giá dầu thế giới trong phiên giao dịch 26/12, tăng khoảng 8%, mức tăng mạnh nhất trong một ngày giao dịch kể tháng 11/2016, sau khi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) ký thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm cắt giảm sản lượng.

Chốt phiên giao dịch ngày 26/12 tại New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 2 tăng 3,69 USD, tương đương 8,7%, lên mức 46,22 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ tăng 4 USD (8%) lên 54,47 USD/thùng.

Đầu tháng này, OPEC và các nhà xuất khẩu dầu mỏ lớn ngoài OPEC, trong đó có Nga, đã nhất trí cắt giảm sản lượng dầu thô ở mức 1,2 triệu thùng/ngày, sau khi giá dầu lao dốc tới 36% kể từ tháng 10 vừa qua, do nguồn cung tăng mạnh và nhu cầu thế giới suy yếu.

Bộ trưởng Năng lượng Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), cùng là Chủ tịch OPEC, ông Suhail al-Mazrouei, cho biết OPEC và các nhà sản xuất dầu sẵn sàng tổ chức một cuộc họp bất thường vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3/2019 tại Baku, Azerbaijan, nếu kế hoạch cắt giảm sản lượng kể trên chưa đủ nhiều để giúp cân bằng thị trường "vàng đen” trong năm sau.

Tuy nhiên, giá vàng không ghi nhận nhiều biến động. Trên sàn giao dịch kim loại COMEX tại New York (Mỹ), giá vàng kỳ hạn giao tháng 2/2019 nhích nhẹ 0,09% (1,2 USD) lên 1.273 USD/ounce. Trong lúc giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 1.266,32 USD/ounce vào rạng sáng 27/12 (theo giờ Việt Nam). Trước đó, kim loại quý này đã chạm mức cao nhất kể từ ngày 19/6 là 1.279,06 USD/ounce.

Sức ép từ đồng USD tăng giá cũng ảnh hưởng đến giá kim loại quý này. Chỉ số đồng USD, thước đo giá trị của đồng bạc xanh so với giỏ các đồng tiền chính trên thị trường, đã tăng 0,32% lên 97,41 (điểm) tính đến rạng sáng 27/12 (theo giờ Việt Nam).

Do tác động của thị trường chứng khoán Mỹ, thị trường chứng khoán châu Á ghi nhận dấu hiệu tích cực ngay đầu phiên giao dịch ngày 27/12. Cụ thể, trên sàn chứng khoán Tokyo, Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 ngay đầu phiên đã tăng 4%, tương đương 773.59 điểm, lêm mức 20.100,65, trong khi đó chỉ số Topix tăng 4,11%, tương đương 58,78 điểm, tạm đứng ở mức 1.490,25.

Chiến lược gia tại thị trường chứng khoán trực tuyến Okasan, ông Yoshihiro Ito, cho hay nhờ sự bức phá của chứng khoán Mỹ, càng có nhiều khả năng thị trường chứng khoán Nhật Bản sẽ kết thúc năm 2018 với kỳ vọng tích cực hơn trong năm tới.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.