Futsal Việt Nam có nhiều cơ hội tiến sâu

Ngày 22/2, tại TP Hồ Chí Minh, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tổ chức bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu vòng chung kết giải Futsal châu Á năm 2014. Theo đó, Việt Nam gặp các đối thủ Kuwait, Tajikistan và Iraq tại bảng A.

Ngày 22/2, tại TP Hồ Chí Minh, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tổ chức bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu vòng chung kết giải Futsal châu Á năm 2014. Theo đó, Việt Nam gặp các đối thủ Kuwait, Tajikistan và Iraq tại bảng A.

Futsal Việt Nam có nhiều cơ hội tiến sâu ảnh 1

Việt Nam nằm ở một bảng đấu thuận lợi.


Với tư cách chủ nhà, Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 của giải và điều này đã giúp tránh được ba “đại gia” của Futsal châu Á là Nhật Bản, Thái Lan và Iran. Sau kết quả bốc thăm, ông Trần Anh Tú, Ủy viên Ban Futsal của AFC cho biết: “Nếu đá đúng phong độ, Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội đi tiếp. Trong ba đối thủ ở bảng A, Kuwait là đội được đánh giá cao hơn cả. Trong hai lần đối đầu gần đây, đội tuyển chúng ta đều đánh bại họ. Muốn tiến sâu hơn nữa, Việt Nam phải giành ngôi nhất bảng để tránh gặp Iran, đội nhiều khả năng sẽ chiếm ngôi nhất bảng B”.


Bảng B gồm các đội Iran, Australia, Trung Quốc, Indonesia. Bảng C với sự góp mặt của Thái Lan, Lebanon, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia. Đương kim vô địch Nhật Bản nằm ở bảng D cùng các đội Kyrgyzstan, Uzbekistan, Hàn Quốc.


VCK Futsal châu Á năm 2014 sẽ diễn ra từ ngày 30/4 - 10/5 tại hai nhà thi đấu Phú Thọ và Đại học Tôn Đức Thắng (TP Hồ Chí Minh). Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn hai đội nhất và nhì các bảng vào vòng trong.


Theo kế hoạch, ngày 16/3, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ tập trung dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Bruno Jose Formoso. Đầu tháng 4, đội sẽ lên đường đi tập huấn tại Tây Ban Nha và sẽ có 5 trận đấu tại đây. Ngày 22/4, đội trở về Việt Nam để sẵn sàng cho VCK Futsal châu Á.


Vũ Tiến Lực

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.