FT tiết lộ về kế hoạch bầu cử và trưng cầu dân ý mà Tổng thống Zelensky sắp công bố

Nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ công bố kế hoạch tổ chức bầu cử tổng thống và trưng cầu ý dân vào ngày 24/2/2026.
Chú thích ảnh
Theo tạp chí Financial Times của Anh ngày 11/2/2026, nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ công bố kế hoạch tổ chức bầu cử tổng thống và trưng cầu ý dân vào ngày 24/2/2026. Mốc thời gian này sẽ cho phép Nhà Trắng sau đó chuyển toàn bộ sự tập trung sang cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong bối cảnh các cuộc thăm dò gần đây cho thấy đảng Dân chủ đang dẫn trước đảng Cộng hòa. (Trong ảnh: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại cuộc họp báo ở Kiev. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN)

Tạp chí Financial Times của Anh ngày 11/2 dẫn lời các quan chức Ukraine và châu Âu tham gia vào quá trình chuẩn bị cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra quyết định này sau áp lực từ chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bên được cho là đã đề xuất thời hạn chót vào ngày 15/5.

Mốc thời gian này sẽ cho phép Nhà Trắng sau đó chuyển toàn bộ sự tập trung sang cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong bối cảnh các cuộc thăm dò gần đây cho thấy đảng Dân chủ đang dẫn trước đảng Cộng hòa.

Kênh TVP World của Ba Lan ngày 11/2 cho biết thêm ông Zelensky giữ chức tổng thống Ukraine từ ngày 20/5/2019. Trong điều kiện thời bình bình thường, nhiệm kỳ 5 năm của ông Zelensky lẽ ra đã kết thúc, nhưng do Liên bang Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine, chính trị gia này vẫn tại vị cho đến nay, với thời gian cầm quyền đã kéo dài khoảng 6 năm và gần 9 tháng.

Lập trường thay đổi về bầu cử

Trong vòng một năm qua, quan điểm của Tổng thống Zelensky về việc tổ chức bầu cử trong thời chiến đã thay đổi đáng kể. 

Đầu tháng 2/2025, ông Zelensky kiên quyết bác bỏ ý tưởng này, cho rằng “không thể có bầu cử trong thời chiến”, và cảnh báo Ukraine sẽ đối mặt với những thách thức pháp lý và nhân đạo nghiêm trọng, nhấn mạnh rằng việc bỏ phiếu chỉ có thể diễn ra sau khi thiết quân luật được dỡ bỏ.

Ông Zelensky  cũng cảnh báo rằng việc chấm dứt thiết quân luật quá sớm sẽ trao cho Tổng thống Vladimir Putin đúng điều mà nhà lãnh đạo Liên bang Nga mong muốn.

Đến tháng 9/2025, Tổng thống Zelensky bắt đầu phát đi tín hiệu cởi mở hơn, nói rằng Ukraine sẵn sàng tổ chức bầu cử nếu đạt được một lệnh ngừng bắn, đồng thời thừa nhận là dù tồn tại các rào cản hiến pháp, nhưng một thỏa thuận ngừng bắn có thể tạo ra “cửa sổ cơ hội” để tiến hành bỏ phiếu.

Lập trường của nhà lãnh đạo Ukraine tiếp tục thay đổi vào tháng 12/2025, khi ông công khai tuyên bố “sẵn sàng cho bầu cử”, đồng thời cho biết Ukraine có thể tiến hành trong vòng 60 đến 90 ngày nếu Mỹ và các đối tác châu Âu hỗ trợ bảo đảm an ninh.

Bầu cử có thể “phá hủy đất nước”

Theo Financial Times, nhiều chính trị gia Ukraine phản đối việc tổ chức bầu cử trước khi đạt được một thỏa thuận hòa bình bền vững kèm theo các bảo đảm an ninh mạnh mẽ, cảnh báo rằng một cuộc bỏ phiếu sớm có thể làm gia tăng chia rẽ chính trị trong nước.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cảnh báo rằng “cạnh tranh chính trị trong thời chiến là điều tồi tệ”, đồng thời nói thêm rằng sự ganh đua có thể “phá hủy đất nước từ bên trong… (điều này) chính là mục tiêu của Liên bang Nga”.

Theo những người thân cận với Tổng thống Zelensky được Financial Times dẫn lời, nhà lãnh đạo Ukraine tin rằng cơ hội tái đắc cử mạnh nhất của mình nằm trong năm nay, đặc biệt nếu cuộc bầu cử được tổ chức song song với một cuộc trưng cầu ý dân.

Các quan chức và chuyên gia bầu cử cũng nói với Financial Times rằng việc kết hợp hai hình thức bỏ phiếu này sẽ giúp nâng cao tỷ lệ cử tri tham gia.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Trung Quốc và EU cam kết hợp tác khí hậu

Trung Quốc và EU cam kết hợp tác khí hậu

Bộ trưởng Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc Hoàng Nhuận Thu (Huang Runqiu) đã tái khẳng định cam kết của nước này trong việc duy trì trao đổi chặt chẽ và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác với Liên minh châu Âu (EU) về các vấn đề quan trọng trong các tiến trình đa phương quốc tế.

Sắc màu cuộc sống: Từ món ăn dân dã đến biểu tượng văn hóa

Sắc màu cuộc sống: Từ món ăn dân dã đến biểu tượng văn hóa

Cơm jollof là một trong những món ăn tiêu biểu của Tây Phi, nổi bật với màu đỏ cam bắt mắt và hương vị đậm đà từ cà chua, hành, ớt cùng các loại gia vị. Món ăn phổ biến trong những dịp sum họp gia đình, lễ kỷ niệm, đám cưới và các buổi tiệc, đồng thời trở thành một phần bản sắc văn hóa của khu vực.