FT: Đội ngũ của ông Trump vẫn chưa quyết định kế hoạch giải quyết xung đột Ukraine

Đội ngũ của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vẫn chưa định hình chiến lược giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine, tờ Financial Times đưa tin, dẫn lời các quan chức châu Âu đã gặp gỡ các thành viên trong đội ngũ của ông Trump vào những tuần qua.
Chú thích ảnh
Ông Donald Trump tại New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo nguồn tin, do chưa có kế hoạch rõ ràng và chắc chắn, chính quyền của Tổng thống đắc cử Trump có thể tiếp tục hỗ trợ chính quyền Kiev sau lễ nhậm chức của ông, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 20/1 tới.

“Đội ngũ của ông Trump rất chú trọng đến sức mạnh và hình ảnh, vì vậy họ đang điều chỉnh cách tiếp cận đối với Ukraine”, một nguồn tin cho biết. Chính quyền mới cũng cẩn trọng với những so sánh về “cuộc rút quân thảm khốc” của Tổng thống Joe Biden khỏi Afghanistan và không muốn tình huống tương tự xảy ra tại Ukraine.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng nếu đắc cử, ông sẽ giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, ngày 7/1, ông thừa nhận rằng quá trình xử lý cuộc khủng hoảng này có thể mất nhiều thời gian hơn so với dự kiến. Ông đồng thời bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ diễn ra sớm hơn so với dự định ban đầu, chậm nhất là sáu tháng sau khi ông nhậm chức.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Keith Kellogg, người được ông Trump bổ nhiệm làm đặc phái viên về vấn đề Ukraine, đã nói rằng mục tiêu là chấm dứt xung đột trong 100 ngày.

“Tôi muốn đặt ra một mục tiêu rõ ràng cả về mặt cá nhân lẫn chuyên môn. Mục tiêu của tôi là chấm dứt cuộc chiến trong 100 ngày, và từ đó, chúng ta sẽ nhìn lại toàn bộ quá trình để xác định những bước đi cụ thể. Mục tiêu là tìm ra giải pháp khả thi và thực hiện nó một cách hiệu quả, đảm bảo rằng giải pháp đưa ra không chỉ vững chắc mà còn bền vững, nhằm chấm dứt cuộc xung đột này”, ông Kellogg nói với Fox News khi được yêu cầu bình luận về thỏa thuận hòa bình ở Ukraine.

Về phần mình, Ngoại trưởng Anh David Lammy cho rằng giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine do chính quyền ông Trump làm trung gian có thể đạt được sớm nhất vào cuối tháng 4 năm nay.

Giới chức châu Âu cũng nhấn mạnh với ông Trump và đội ngũ của ông rằng Mỹ cần tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine, giúp Kiev củng cố vị thế trên bàn đàm phán  và buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán hòa bình.

Theo các quan chức Pháp, việc gia tăng hỗ trợ quân sự cho Ukraine có nghĩa là ngăn chặn các bước tiến của Nga tại miền Đông Ukraine, bởi nếu Moskva vẫn kiểm soát các vùng lãnh thổ ở khu vực này, sẽ không thể có đàm phán hòa bình. Mặc dù các quốc gia châu Âu cũng đã cung cấp vũ khí và tài chính cho Ukraine, sự hỗ trợ quân sự của Mỹ vẫn đóng vai trò rất quan trọng đối với quốc phòng của Kiev.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, người vừa có cuộc gặp với ông Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, cho rằng không có khả năng Mỹ sẽ “bỏ rơi” Ukraine.

“Ông Trump có thể là người đang tiến tới một giải pháp hòa bình, nhưng tôi không nghĩ điều đó có nghĩa là bỏ rơi Ukraine”, bà Meloni nói. Bà nhấn mạnh Ukraine cần nhận được các đảm bảo an ninh cụ thể như một phần của bất kỳ thỏa thuận ngoại giao tiềm năng nào để chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo ở Kiev ngày 24/8/2024. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Mỹ và các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đảm bảo Ukraine sẽ gia nhập liên minh quốc phòng do Mỹ dẫn đầu, nhưng cả Tổng thống Biden và ông Trump đều chưa tỏ ra sẵn sàng ủng hộ đề xuất này. Một số lãnh đạo châu Âu, trong đó có Thủ tướng Đức Olaf Scholz, cũng có quan điểm tương tự. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề xuất triển khai quân đội châu Âu tại Ukraine để đảm bảo Nga ngừng tấn công, nhưng ý tưởng này chưa nhận được sự đồng thuận ở châu Âu.

Theo cựu quan chức cấp cao của Điện Kremlin và một quan chức khác đã thảo luận vấn đề này với Tổng thống Nga, mục tiêu chính của ông Putin trong bất kỳ cuộc đàm phán nào là tạo ra các thỏa thuận an ninh mới, nhằm đảm bảo Ukraine không bao giờ gia nhập NATO và liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu sẽ rút một số hoạt động quân sự ở phía Đông.

Hải Vân/Báo Tin tức (TASS, FT)

Dành cho bạn

Lỗ hổng an ninh sau vụ không tặc Flydubai gây tranh cãi

Lỗ hổng an ninh sau vụ không tặc Flydubai gây tranh cãi

Ngày 4/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ thị Hội đồng An ninh Quốc gia thành lập tổ chuyên gia rà soát toàn bộ quy trình an ninh đối với các hãng hàng không nước ngoài bay đến nước này. Động thái diễn ra sau sự cố ngày 30/9, khi cơ phó người Oman trên chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất - UAE) tới Tel Aviv tấn công cơ trưởng nhằm đâm máy bay chở 174 người xuống Tel Aviv.

Hàn Quốc quyết tâm thúc đẩy chung sống hòa bình với Triều Tiên

Hàn Quốc quyết tâm thúc đẩy chung sống hòa bình với Triều Tiên

Nhân kỷ niệm 19 năm Tuyên bố chung liên Triều (4/10/2007 - 4/10/2026), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã kêu gọi chấm dứt tình trạng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, hướng tới “vòng xoáy tích cực của hòa bình và thịnh vượng”, tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy mô hình chung sống hòa bình với Bình Nhưỡng.

Kinh nghiệm số hóa nông nghiệp của Trung Quốc

Kinh nghiệm số hóa nông nghiệp của Trung Quốc

Trung Quốc đang đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp bằng công nghệ cao, số hóa và tự động hóa, từng bước chuyển phương thức sản xuất từ dựa nhiều vào kinh nghiệm sang dựa trên dữ liệu, công nghệ và quản lý thông minh.

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.