FPT mở rộng đầu tư giáo dục năm 2025

Năm 2025, Tập đoàn FPT dự kiến xây thêm trường phổ thông ở một số tỉnh thành phố, nâng tổng số trường phổ thông do FPT đầu tư lên tới gần 20 trường.
Chú thích ảnh
Lễ ký kết hợp tác giáo dục giữa FPT và Eco Central Park tại Vinh, Nghệ An. Ảnh: VA

Trong năm 2024, Tập đoàn FPT tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực giáo dục với loạt dự án trường phổ thông liên cấp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Mới đây nhất tại Nghệ An, FPT công bố dự án trường phổ thông liên cấp tại khu đô thị Eco Park Central, TP Vinh. Dự án có tổng diện tích hơn 27.000 m², được thiết kế để đáp ứng nhu cầu học tập của gần 3.000 học sinh mỗi năm, đánh dấu sự hiện diện của hệ thống giáo dục FPT tại khu vực Bắc Trung Bộ.

Tại đồng bằng sông Cửu Long, dự án trường phổ thông FPT tại TP Sóc Trăng dự kiến được xây dựng trên diện tích hơn 15.000 m², với tòa giảng đường 4 tầng cùng các hạng mục đa năng, dự kiến đáp ứng khoảng 1.500 học sinh mỗi năm. Ngoài ra, FPT cũng đang mở rộng đầu tư tại Đà Nẵng và Bình Định – hai địa phương đã có sự hiện diện của hệ thống phổ thông FPT trước đó.

Theo kế hoạch, năm 2025, FPT dự kiến sẽ đưa vào vận hành các trường phổ thông liên cấp tại Huế và Hậu Giang. Các dự án này là bước tiếp theo trong chiến lược mở rộng đầu tư giáo dục của FPT, nâng tổng số trường phổ thông FPT trên cả nước lên gần 20 trường, hiện diện tại 14 tỉnh thành.

Việc phát triển hệ thống trường phổ thông FPT bắt đầu từ năm 2013, với Trường THPT FPT theo mô hình nội trú tại Hòa Lạc (Hà Nội). Trong giai đoạn 2017-2024, trung bình mỗi năm, FPT đưa vào hoạt động 1-2 trường phổ thông mới, trải dài khắp ba miền Bắc, Trung, Nam, tạo điều kiện học tập chất lượng cao cho học sinh nhiều địa phương như Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Đà Nẵng, Thanh Hoá, Hải Phòng, Cần Thơ, Quy Nhơn.

Hệ thống trường phổ thông FPT áp dụng mô hình liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông, với hình thức đào tạo bán trú và nội trú. Chương trình học được thiết kế chú trọng vào 5 giá trị cốt lõi: công nghệ, sáng tạo, phát triển cá nhân, đa dạng trải nghiệm và tự lập.

Việc mở rộng đầu tư giáo dục không chỉ giúp FPT khẳng định vị thế trong lĩnh vực giáo dục đào tạo mà còn quyết tâm đồng hành, góp phần đảm bảo nguồn nhân lực cho sự phát triển bền vững của các tỉnh thành phố, đặc biệt là nhân lực thành thạo công nghệ cao như AI, STEM, Robotic. Đồng thời, FPT cũng hướng đến việc đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội thông qua các dự án giáo dục bền vững.

PV

Dành cho bạn

Từ nhà máy đến cộng đồng: Khi phát triển bền vững không dừng lại sau cánh cổng

Từ nhà máy đến cộng đồng: Khi phát triển bền vững không dừng lại sau cánh cổng

Không chỉ giảm phát thải hay tiết kiệm tài nguyên trong sản xuất, Vinamilk đang từng bước mở rộng phạm vi của phát triển bền vững ra toàn bộ hệ sinh thái, từ người nông dân, nhà cung cấp, cộng đồng doanh nghiệp đến người tiêu dùng. Hành trình ấy cho thấy, những tác động tích cực chỉ thực sự bền vững khi được lan tỏa và duy trì bởi nhiều bên cùng tham gia.

Schneider Electric hợp tác NVIDIA, HPE đưa AI vào nhà máy

Schneider Electric hợp tác NVIDIA, HPE đưa AI vào nhà máy

Schneider Electric công bố hợp tác với NVIDIA và HPE, đưa các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) vào môi trường công nghiệp. Giải pháp tập trung giám sát vận hành, an ninh mạng và tối ưu hóa năng lượng, giúp doanh nghiệp khai thác dữ liệu tại nhà máy, đồng thời kiểm soát thông tin và chi phí.

EVNHCMC ban hành đơn giá ngừng, cấp điện trở lại

EVNHCMC ban hành đơn giá ngừng, cấp điện trở lại

Kể từ ngày 19/10/2026, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) sẽ thực hiện thu phí ngừng, cấp điện trở lại đối với các trường hợp tạm ngừng cấp điện do khách hàng chưa thanh toán tiền điện đúng hạn hoặc có yêu cầu tạm ngừng cấp điện.