Foxconn hướng đến nối lại hoạt động của các nhà máy tại Trung Quốc

Tập đoàn công nghệ Foxconn của Đài Loan (Trung Quốc) hướng đến việc dần khởi động trở lại các nhà máy tại Trung Quốc trong tuần tới, song có thể cần 1-2 tuần sau đó để khôi phục hoàn toàn sản xuất do bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona, một nguồn tin thân cận tiết lộ với Reuters.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Foxconn tại trụ sở ở Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc, ngày 31/1/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Cách đây không lâu, gã công nghệ khổng lồ Foxconn quyết định đóng cửa các nhà máy ở Trung Quốc cho đến giữa tháng này. Động thái này được cho là có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu đối với các công ty công nghệ nhập linh kiện của Foxconn, từ điện thoại iPhone của Apple đến TV màn hình phẳng và máy tính xách tay.

Foxconn mới đây đã gửi tới các nhà chức trách Trung Quốc đề nghị mở cửa trở lại các nhà máy này, đồng thời cho biết cho đến cuối tháng này mới có thể khôi phục hoàn toàn hoạt động sản xuất do việc hạn chế đi lại giữa lúc dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona vẫn diễn biến phức tạp.

Tại một số khu vực ở Trung Quốc, nhiều tuyến đường đã bị cấm và không thể chắc chắn các công nhân có thể quay trở lại làm việc đúng giờ. Việc khôi phục hoàn toàn hoạt động sản xuất sẽ cần ít nhất 1-2 tuần tính từ ngày 10/2.

Các nhà máy của Foxconn phụ thuộc vào một lượng lớn công nhân từ các khu vực nghèo hơn của Trung Quốc. Việc đóng cửa tạm thời các nhà máy được cho là sẽ gây thiệt hại đến lợi nhuận của Foxconn trong năm 2020.

K.Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.