Forbes: 'Lợi ích bất biến' khiến Mỹ xích lại gần Nga

Tạp chí Forbes của Mỹ ngày 12/1 có bài viết nhận định từ lâu, Mỹ cần từ bỏ ý tưởng cho rằng những bất đồng liên tục trong quan hệ với Nga có thể chuyển hóa thành kết quả tích cực.
Forbes: 'Lợi ích bất biến' khiến Mỹ xích lại gần Nga ảnh 1

Quan hệ Nga - Mỹ trải qua nhiều căng thẳng trong nhiệm kỳ của Tổng thống Obama. Ảnh minh họa: Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Kerry và Ngoại trưởng Nga Lavrov.

Theo tác giả bài viết, ý tưởng về khả năng giải quyết các vấn đề quốc tế thông qua thương lượng, chứ không dùng tới những biện pháp cứng rắn, có vẻ là phương án khó được chấp nhận đối với một số nhân vật "diều hâu" ở Washington.

Chiến tranh Lạnh kết thúc cách đây 25 năm, và kể từ đó trở đi quan hệ với Nga vẫn chưa thực sự tốt đẹp, trong đó có lý do đáng kể là hàng loạt chính trị gia kêu gọi "cứng rắn" ngay cả khi giữa Mỹ và LB Nga tồn tại mâu thuẫn, dù đó là khủng hoảng Ukraine hay xung đột ở Syria.

Tuy nhiên, tác giả cho rằng chính sách đối ngoại của ê kíp của Tổng thống đắc cử Donald Trump, nếu dựa trên phương pháp tiếp cận hợp lý và công nhận cả lợi ích của những nước khác thì sẽ có thể mang lại cho Mỹ những lợi ích chính trị-đối ngoại quan trọng: Thứ nhất, sẽ giảm bớt sự thù địch của các quốc gia khác với Mỹ, và thứ hai, sẽ cho phép hợp tác giải quyết vấn đề với những nước mà Washington có bất đồng.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.