Financial Times: Mỹ kêu gọi các thương lái tiếp tục vận chuyển dầu của Nga

Các công ty thương mại lớn cho biết chính phủ Mỹ đã tích cực khuyến khích họ nối lại hoạt động vận chuyển dầu thô của Nga.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Getty Images

Báo Financial Times (FT) dẫn lời một số nhân vật thạo tin cho biết trong nỗ lực nhằm đảm bảo nguồn cung toàn cầu, chính quyền Mỹ đã kêu gọi các nhà giao dịch lớn nhất thế giới giảm bớt mối lo ngại về các thỏa thuận liên quan đến giá trần dầu mỏ của Nga.

Cuối năm 2022, các quốc gia thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) và Liên minh châu Âu (EU) đã cấm nhập khẩu dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga, nhưng các quốc gia khác không tham gia lệnh trừng phạt trên vẫn được phép mua bán dầu của Nga ở mức giới hạn 60 USD/thùng.

Mặc dù Nhà Trắng không cấm các công ty mua bán dầu thô của Nga nếu tuân thủ giá trần, các nhà thương lái lớn vẫn hạn chế giao dịch dầu mỏ với quốc gia đang bị trừng phạt này. 

Nhưng khi những lo ngại về khả năng thiếu hụt nguồn cung dầu của Nga đang gia tăng, Washington - vốn đã thúc đẩy các lệnh cấm kể trên - đang tìm cách đảm bảo các dòng chảy. 

Theo FT, giới chức Bộ Tài chính Mỹ đã nhóm họp riêng với các giám đốc điều hành và doanh nhân của một số công ty thương mại lớn nhất toàn cầu – trong đó có Trafigura và Gunvor – kêu gọi họ tiếp tục vận chuyển dầu của Nga.

“Chúng tôi đã nhận được khuyến khích tích cực từ chính phủ Mỹ để nối lại vận chuyển dầu”, một thương nhân từng dự họp với Bộ Tài chính Mỹ tiết lộ với FT. Washington đã trấn an các công ty này rằng họ có thể giao dịch với Nga mà không vi phạm các hình phạt của phương Tây.

FT lưu ý rằng trong khi các thương nhân từ các nước EU và G7 cần phải có đủ giấy tờ chứng minh mua dầu Nga theo mức phù hợp với giá trần, thì việc thực thi của Mỹ tương đối lỏng lẻo. 

Năm ngoái, Trafigura, Vitol, Gunvor và các công ty lớn khác đã ngừng kinh doanh với Nga vì lo ngại ảnh hưởng đến danh tiếng cũng như sợ bị ngân hàng cắt mất hỗ trợ. Trifugura đã bán 24,5% cổ phần của mình trong công ty lọc dầu Nayara mà tập đoàn Rosneft của Nga sở hữu 49,13% trong đó.

Đức Trí/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.