Financial Times: Doanh nghiệp Ukraine 'nổi dậy' phản đối huy động

Doanh nghiệp Ukraine đang đấu tranh để bảo vệ nhân sự trong bối cảnh tổng động của chính phủ nhằm tăng cường nhân lực cho tiền tuyến.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal tại cuộc họp chính phủ ngày 2/8. Ảnh: Chính phủ Ukraine (kmu.gov.ua/en)

Chính quyền Ukraine đang đối mặt với sự phản kháng mạnh mẽ từ các doanh nghiệp lớn trong nước, khi họ phải đấu tranh không chỉ với vấn đề thiếu hụt nhân sự mà còn với những sáng kiến liên quan đến nghĩa vụ quân sự. Theo tờ Financial Times (Anh) ngày 5/8, các doanh nghiệp Ukraine đang nỗ lực bảo vệ công nhân và nhân sự quan trọng khỏi bị huy động, điều này phản ánh sự căng thẳng ngày càng gia tăng trong bối cảnh xung đột với Nga.

Ví dụ, công ty thép Interpipe, một trong những doanh nghiệp lớn tại Ukraine, đang làm mọi cách để giữ lại một chuyên gia trẻ có thể bị triệu tập gia nhập quân đội bất cứ lúc nào. Vấn đề càng trở nên nghiêm trọng khi năm ngoái, ba chuyên gia từ doanh nghiệp này đã được huy động và đều tử vong hoặc mất tích. Thiếu vắng những nhân viên này đã làm tăng mức độ phức tạp trong công việc, và công ty không muốn mất đi những nhân viên còn sót lại với kiến thức và kinh nghiệm quý giá.

Theo số liệu từ các doanh nghiệp Ukraine, họ đã mất trung bình từ 10% đến 20% nhân viên do nhập ngũ hoặc di cư. Đối mặt với tình trạng này, Interpipe đã cùng với nhiều công ty khác lên tiếng kêu gọi "giải phóng" hàng loạt công nhân khỏi nghĩa vụ quân sự, vì họ cho rằng điều này là cần thiết cho sự tồn tại và phát triển kinh tế của đất nước.

Giám đốc nhân sự của Interpipe, Vitaly Pakhomov, cho biết mặc dù công ty đã được công nhận là doanh nghiệp chiến lược, nghĩa là một nửa số nhân viên có thể được miễn nghĩa vụ quân sự, nhưng vẫn còn khoảng 1.000 người có nguy cơ bị điều động. Ông Pakhomov nhấn mạnh rằng việc thiếu vắng các công nhân này sẽ khiến công ty rất khó khăn trong việc duy trì hoạt động bình thường.

Tình hình đã trở nên nghiêm trọng đến mức các công nhân đã bị triệu tập ngay cả trên chuyến xe buýt đi làm, và các xe tải chở quân xuất hiện ngay tại cổng nhà máy. Trước tình hình này, các doanh nghiệp đã bắt đầu tích cực đấu tranh với chính quyền nhằm bảo vệ nền kinh tế đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Liên minh Người sử dụng lao động Ukraine đã đề xuất một giải pháp khả thi: một dự luật đề nghị trả 20 nghìn hryvnia (khoảng 485 USD) hàng tháng cho mỗi công nhân được miễn nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, ý tưởng này đã gặp phải sự phản đối từ chính quyền, dẫn đến một cuộc tranh luận sôi nổi. Dù vậy, các doanh nghiệp và công ty vẫn kiên quyết bảo vệ khoản đầu tư nhân sự của họ, coi đây là vấn đề sống còn trong bối cảnh hiện tại.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (FT.com)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.