Festival Huế 2018: Lễ hội áo dài tôn vinh Quốc phục Việt Nam

Trong khuôn khổ Festival Huế 2018, tối 1/5 tại Sân khấu Bia Quốc Học đã diễn ra Lễ hội áo dài với chủ đề “Huế Vàng Son”.

Đêm diễn đã mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem trong cách dàn dựng nghệ thuật áo dài, hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và âm nhạc, đưa khán giả trở về với ký ức một nền văn hóa áo dài xưa và nay.

Festival Huế 2018: Lễ hội áo dài tôn vinh Quốc phục Việt Nam ảnh 1

Tối 1/5/2018 tại Sân khấu Bia Quốc học, thành phố Huế diễn ra buổi trình diễn áo dài với chủ đề “Huế vàng son”. Ảnh: Hoàng Hùng/ TTXVN

Sau màn hát múa "Thương về xứ Huế", chương trình được mở màn bằng bộ sưu tập của nhà thiết kế Thiệu Vy. Nhà thiết kế Thiệu Vy đưa bộ sưu tập áo dài mang tên “Khúc hoài niệm” tới Festival Huế. Các mẫu thiết kế truyền tải thông điệp về niềm tự hào dành cho giá trị văn hóa Việt. Lấy cảm hứng sáng tạo từ hai biểu tượng đại diện cho hình ảnh đất nước xinh đẹp, nhà thiết kế Thiệu Vy đã sáng tạo bộ sưu tập được ví như tác phẩm hội họa đầy màu sắc. Các mẫu thiết kế lần này là sự kết hợp hài hòa giữa Quốc phục và Quốc hoa.

Bà Nguyễn Lan Vy, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần VKSTAR, Tổng đạo diễn chương trình áo dài "Huế Vàng Son" tại Festival Huế 2018 cho biết: Thời trang hòa quyện và gắn kết văn hóa là mục tiêu mà chương trình hướng đến, với mong muốn đưa khán giả quay ngược thời gian để tìm về lịch sử hình thành và phát triển của tà áo dài Việt Nam nói chung và tà áo dài truyền thống Huế nói riêng.

Điểm nhấn chính của chương trình là các bộ sưu tập tập trung làm nổi bật văn hóa truyền thống Huế, đậm chất cung đình qua các thời kỳ. Hơn nữa, chúng tôi không tập trung vào biểu diễn thời trang áo dài sân khấu, mang tính biểu diễn mà nhấn mạnh vào những bộ sưu tập áo dài ứng dụng cao, để tạo ra thương hiệu cho áo dài Huế.

Với hơn 400 mẫu áo dài của hơn 10 nhà thiết kế từ 3 miền Bắc, Trung, Nam, chương trình đã mang lại nhiều phong cách thiết kế đa dạng và trên hết là tạo nên một đêm huyền thoại để tôn vinh chiếc áo dài - Quốc phục của người Việt. Trong đó, nổi bật trong chương trình có bộ sưu tập của nhà thiết kế Ngô Nhật Huy mang tên “Thuở Vàng Son” được lấy ý tưởng từ họa tiết hoa văn vân mây cung đình, những cung bậc cảm xúc một thời và sắc màu một thuở. 

Xung quanh nét vẽ tinh tế sang trọng, áo dài được tô điểm lên từng họa tiết, đính kèm pha lê lấp lánh tạo hiệu ứng lung linh. Chiếc áo dài được cắt tung hứng tạo độ sóng sánh theo từng bước đi, tất cả điều hòa quyện và tạo nên một bức tranh thời trang cho bộ sưu tập, để gửi đến một thông điệp và câu chuyện kể thời trang về một thuở xa xưa.

Hay bộ sưu tập của nhà thiết kế Việt Hùng mang tên “Huế Vàng Son", bao gồm 80 bộ thiết kế, mỗi bộ áo dài có sự bức phá, vẫn mang âm hưởng cung đình, nhưng có sự hoành tráng khi tà áo dài hơn, lộng lẫy, huyền bí hơn. Họa tiết cung đình Huế càng được tôn vinh trên nền màu vàng.

Nhà thiết kế Minh Hùng với bộ sưu tập “Một Thoáng Quê Hương”  đem đến điểm nhấn mới lạ với mẫu thiết kế áo dài trên nền sắc hoa tươi khắc họa trên áo dài nước Việt. Đây là bộ sưu tập kết hợp đầy nghệ thuật của gam màu tươi mới, trẻ trung, họa tiết lãng mạn, dịu ngọt như tâm hồn các cô thiếu nữ Việt bâng khuâng mỗi khi chiều về, là những hoài niệm nhẹ nhàng về một mùa xưa êm đềm thanh thản. Bộ sưu tập của nhà thiết kế Bella Moda có chủ đề “Giao hòa” cũng lấy ý tưởng từ trang phục cung đình qua các thời của nhà Nguyễn”.

Lễ hội áo dài là một điểm nhấn tại kỳ Festival Huế lần thứ 10, là nơi hội tụ các nhà thiết kế Áo dài nổi tiếng của cả nước. Ngoài các bộ sưu tập, sự góp mặt của các ca sĩ Vân Khánh, Long Nhật, Hồ Quỳnh Hương ... cùng với các phần hát múa phụ họa của các nghệ sỹ, vũ công cũng để lại ấn tượng mạnh trong lòng người xem...
PV (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.