FED yêu cầu Deutsche Bank nộp phạt hàng trăm triệu USD

Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã yêu cầu ngân hàng Deutsche Bank của Đức nộp phạt hơn 150 triệu USD vì các sai phạm dân sự liên quan những giao dịch ngoại tệ, cũng như tình trạng thiếu giám sát và buông lỏng quản lý.
FED yêu cầu Deutsche Bank nộp phạt hàng trăm triệu USD ảnh 1

Logo Ngân hàng Deutsche tại Berlin, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố ngày 20/4, FED nhấn mạnh chi nhánh ngân hàng của Deutsche Bank tại Mỹ phải nộp phạt 136,9 triệu USD vì "những giao dịch thiếu an toàn và sai sót" trên các thị trường ngoại hối, khi không phát hiện cũng như không giải quyết được việc các giao dịch viên của ngân hàng này sử dụng chatroom hay còn gọi là phòng tán gẫu trên mạng Internet để trao đổi với các đối thủ cạnh tranh.
FED cũng yêu cầu Deutsche Bank nộp phạt thêm 19,7 triệu USD do không duy trì được chương trình hoạt động phù hợp theo đúng quy tắc tài chính Volcker, trong đó cấm các ngân hàng không được thực hiện các hình thức đầu tư cố định bằng các tài khoản riêng của họ.
Ngoài ra, FED còn đề nghị ngân hàng lớn nhất của Đức - nền kinh tế đầu tàu châu Âu, cải thiện chất lượng quản lý và giám sát liên quan các giao dịch trao đổi ngoại tệ và quy tắc tài chính Volcker.
Quy tắc Volker dài gần 900 trang là sáng kiến của cựu Chủ tịch FED Paul Volcker nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-2009. Sau 2 năm soạn thảo, quy tắc này đã được tất cả 5 nhà điều hành tài chính của Mỹ thông qua hồi đầu tháng 12/2013 và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 21/7/2015.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.