Deutsche Bank lỗ ròng 1,4 tỷ euro năm 2016

Ngân hàng Deutsche Bank của Đức ngày 2/2 báo cáo lỗ ròng 1,4 tỷ euro (1,5 tỷ USD) trong năm 2016, do chịu các khoản phạt lớn, doanh thu giảm và các khoản chi phí cho việc tái cơ cấu.
Trong năm ngoái, doanh thu ròng của Deutsche Bank giảm 10% so với năm 2015, chỉ đạt trên 30 tỷ euro, lỗ hoạt động trước thuế và thanh toán lãi suất 810 triệu euro. Ngân hàng này tiếp tục chịu gánh nặng dự phòng cho các rủi ro tín dụng, khi phải tăng số tiền này 45% lên 1,4 tỷ euro.
Deutsche Bank lỗ ròng 1,4 tỷ euro năm 2016 ảnh 1

Trụ sở ngân hàng Deutsche Bank tại Frankfurt am Main, Đức ngày 9/6/2015. Ảnh: EPA/TTXVN

Giám đốc điều hành Deutsche Bank John Cryan đã khởi động chương trình tái cơ cấu với việc cắt giảm 200 chi nhánh tại Đức và sa thải khoảng 9.000 trong tổng số gần 100.000 nhân viên chính thức. Ông cho biết kết quả hoạt động của ngân hàng năm ngoái chịu tác động lớn bởi các biện pháp quản lý quyết liệt được thực hiện nhằm cải thiện và hiện đại hóa ngân hàng.
Deutsche Bank báo cáo lỗ ròng 1,9 tỷ euro trong quý IV/2016, chủ yếu do số tiền 7,2 tỷ euro mà ngân hàng đã đồng ý nộp phạt và bồi thường tại Mỹ do sự dính líu trong cuộc khủng hoảng cho vay thế chấp dưới chuẩn năm 2008.
Ngân hàng lớn nhất của Đức đã nâng khoản dự phòng cho các vụ kiện tụng trước đó trong quý IV từ 5,9 tỷ euro trong quý III lên 7,6 tỷ euro, trong khi số tiền dành ra cho các chi phí pháp lý trong tương lai tăng 38% lên 2,2 tỷ USD.
Doanh thu của Deutsche Bank từ giao dịch trái phiếu hái ra tiền tăng 11% trong quý IV/2016 nhờ hiệu ứng tích cực từ chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đến tâm lý của nhà đầu tư. Doanh thu từ giao dịch cổ phiếu giảm trong quý cuối năm ngoái, trong khi từ hoạt động ngân hàng đầu tư và dịch vụ doanh nghiệp tăng. Tổng doanh thu tăng 7,5%, đạt 7,1 tỷ euro trong quý.
Tuy nhiên, điểm tích cực là tỷ lệ vốn của ngân hàng tăng từ 11,1% vào cuối quý III/2016 lên 11,9% trong quý IV, một phần nhờ việc bán một số hoạt động, trong khi chi phí hoạt động giảm 24%.
Deutsche Bank đặt mục tiêu tăng doanh thu năm 2017, nhờ tình hình kinh tế gần đây sáng sủa hơn, với hầu hết các hoạt động đều có khởi đầu tốt.
Lê Minh (Reuters, AFP)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.