Fed giữ nguyên lãi suất: VN-Index tăng mạnh sau nhịp giằng co đầu phiên

Sau phiên phục hồi mạnh hôm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên sáng 30/7 với tâm lý thận trọng trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản lần thứ năm liên tiếp.
Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Chứng khoán Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Hà Nội. Ảnh tư liệu: Trần Việt/TTXVN

Trong những phút đầu phiên, VN-Index liên tục dao động quanh mốc tham chiếu khi lực mua và lực bán khá cân bằng. Tuy nhiên, bước sang phiên khớp lệnh liên tục, dòng tiền cải thiện rõ nét giúp chỉ số nhanh chóng đảo chiều đi lên.

Đến 9 giờ 44 phút, VN-Index tăng gần 15 điểm. HNX-Index và UPCOM-Index cũng duy trì sắc xanh, cho thấy tâm lý nhà đầu tư tích cực hơn so với thời điểm mở cửa.

Tại thời điểm này, rổ VN30 ghi nhận số lượng cổ phiếu tăng giá áp đảo với 23 mã tăng giá và chỉ có 6 mã giảm giá, 1 mã đi ngang. Nhóm ngân hàng và chứng khoán diễn biến tích cực, nhiều mã vốn hóa lớn chuyển sang tăng, góp phần nâng đỡ chỉ số.

Trong khi đó, nhóm dầu khí duy trì sắc xanh và nới rộng đà tăng với mức tăng vừa phải, còn nhóm bất động sản tiếp tục là điểm sáng khi nhiều cổ phiếu đồng loạt khởi sắc

Diễn biến của thị trường trong nước diễn ra sau khi Fed ngày 29/7 quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản lần thứ năm liên tiếp ở mức khoảng 3,5-3,75%, bất chấp lạm phát vẫn ở mức cao kéo dài và giá năng lượng tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông.

Quyết định trên được Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) thông qua với tỷ lệ biểu quyết 9-3. Ba thành viên bỏ phiếu phản đối quyết định này và ủng hộ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm gồm bà Beth Hammack, Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland; ông Neel Kashkari, Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis; và bà Lorie Logan, Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas.

Việc Fed tiếp tục giữ nguyên lãi suất không gây nhiều bất ngờ đối với thị trường tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, quyết định này vẫn được giới đầu tư theo dõi sát sao do có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng về lộ trình điều hành chính sách tiền tệ của Mỹ cũng như diễn biến dòng vốn trên các thị trường mới nổi; trong đó có Việt Nam.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.