Dòng tiền bắt đáy trở lại, VN-Index tăng hơn 11 điểm

Sau nhịp giảm sâu của thị trường, lực cầu bắt đáy đã quay trở lại mạnh mẽ trong phiên giao dịch ngày 28/7, giúp VN-Index đảo chiều tăng hơn 11 điểm khi đóng cửa.
Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt. Ảnh tư liệu: Trần Việt/TTXVN

Nhóm cổ phiếu chứng khoán trở thành tâm điểm với VCI và VND đồng loạt tăng kịch trần cùng thanh khoản bùng nổ, trong khi cổ phiếu PNJ không giữ được sắc tím và quay đầu giảm nhẹ do áp lực bán gia tăng vào cuối phiên.

Kết thúc phiên giao dịch 28/7, VN-Index tăng 11,61 điểm lên 1.680,62 điểm. HNX-Index tăng 0,1 điểm lên 269,45 điểm, trong khi UPCOM-Index giảm 0,34 điểm xuống 125,92 điểm. Thanh khoản trên HOSE cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp, với giá trị khớp lệnh đạt gần 13.600 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 1.966 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Trong nhóm chứng khoán, cổ phiếu VCI của CTCP Chứng khoán Vietcap tăng kịch trần 6,78%, lên 19.700 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản đạt gần 16,5 triệu cổ phiếu, gần gấp đôi phiên trước, đưa vốn hóa doanh nghiệp lên khoảng 22.698 tỷ đồng.

Đà tăng này diễn ra ngay sau hai phiên giảm mạnh khiến VCI mất khoảng 10%. Riêng phiên 27/7, cổ phiếu giảm sàn 6,82%, xuống 18.450 đồng/cổ phiếu với gần 9 triệu đơn vị được giao dịch.

Ngay từ đầu phiên 28/7, lực cầu bắt đáy đã xuất hiện mạnh mẽ, giúp VCI duy trì mức giá trần đến hết phiên. Động lực đáng chú ý đến từ thông tin ông Tô Hải, Thành viên Hội đồng quản trị Chứng khoán Vietcap đăng ký mua thêm 31,05 triệu cổ phiếu VCI theo phương thức khớp lệnh trong thời gian từ ngày 4/8/2026.

Hiện ông Tô Hải đang nắm giữ hơn 174,3 triệu cổ phiếu, tương đương 15,13% vốn điều lệ. Nếu hoàn tất giao dịch, lượng cổ phiếu sở hữu sẽ tăng lên khoảng 205 triệu đơn vị, qua đó củng cố niềm tin của nhà đầu tư đối với triển vọng doanh nghiệp.

Cùng diễn biến tích cực, cổ phiếu VND của CTCP Chứng khoán VNDirect (VNDirect) cũng tăng hết biên độ 6,84% lên 16.400 đồng/cổ phiếu. Khối lượng khớp lệnh đạt hơn 18,1 triệu đơn vị, đưa vốn hóa thị trường của doanh nghiệp lên gần 24.965 tỷ đồng.

Trước đó, VND cũng trải qua hai phiên giảm mạnh, mất hơn 10,5%. Riêng phiên 27/7, cổ phiếu giảm sàn 6,97%, xuống còn 15.350 đồng/cổ phiếu trong bối cảnh áp lực bán lan rộng trên thị trường.

Trong khi đó, cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn của nhà đầu tư. Sau khi tăng trần và rơi vào trạng thái "trắng bên bán" trong phiên 27/7, cổ phiếu này tiếp tục được dòng tiền bắt đáy đẩy lên mức giá trần trong phần lớn thời gian giao dịch ngày 28/7. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng mạnh vào cuối phiên đã khiến đà tăng không được duy trì.

Đóng cửa phiên, PNJ giảm 0,76% xuống 32.650 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản vẫn ở mức rất cao với hơn 20,4 triệu cổ phiếu được sang tay, gấp đôi phiên trước.

Diễn biến này cho thấy áp lực bán đối với cổ phiếu PNJ vẫn chưa chấm dứt sau sự cố buôn lậu kim cương xảy ra tại công ty con PNJ-Lab.

Không chỉ nhóm chứng khoán, dòng tiền bắt đáy còn lan tỏa sang nhiều nhóm ngành khác, góp phần giúp thị trường phục hồi mạnh sau khi mở cửa trong sắc đỏ.

Ở nhóm bất động sản, nhiều cổ phiếu ghi nhận mức tăng tích cực như PDR tăng 3,14%, KDH tăng 3,35%, NLG tăng 3%, DXG tăng 2,81%, NVL tăng 1,97% và BCM tăng 1,28%.

Nhóm ngân hàng cũng ghi nhận diễn biến khả quan với MBB tăng 2,31%, BID tăng 1,15%, VIB tăng 1,77%, TPB tăng 1,08%, dù một số mã như SHB, HDB, LPB và VBB vẫn điều chỉnh nhẹ.

Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ chỉ số như MWG tăng 3%, HPG tăng 3,19%, VNM tăng 2,94%, MSN tăng 2,82%, BSR tăng 2,32%, GEX tăng 2,96% và GEE tăng 4,4%.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, trên HOSE, khối ngoại bán ròng khoảng 1.970 tỷ đồng. Áp lực bán tập trung chủ yếu vào VHM với giá trị gần 3.000 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. Tiếp theo là VPB với 56 tỷ đồng, NVL 48 tỷ đồng, TCB 40 tỷ đồng và VCI 37 tỷ đồng. Trong khi đó, khối ngoại mua ròng nhẹ gần 1 tỷ đồng trên HNX và khoảng 3 tỷ đồng trên UPCOM.

Diễn biến phiên giao dịch ngày 28/7 cho thấy lực cầu bắt đáy đã quay trở lại khá mạnh sau nhịp điều chỉnh sâu của thị trường, giúp nhiều nhóm cổ phiếu hồi phục đáng kể. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn chưa thực sự bứt phá, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng với quy mô lớn. Điều này cho thấy xu hướng phục hồi của thị trường trong những phiên tới vẫn cần thêm thời gian và sự cải thiện của dòng tiền để được kiểm chứng.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.