Fed giữ nguyên lãi suất: Chứng khoán Việt Nam dao động trong biên độ hẹp

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 5-5,25%, thị trường chứng khoán Mỹ bùng nổ giao dịch, trong khi các chỉ số chứng khoán Việt Nam dao động trong biên độ hẹp.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN

Tại thời điểm 9 giờ 35 phút, cả 3 chỉ số đều đang ở sát mốc tham chiếu. Hầu hết các nhóm ngành cũng diễn biến phân hóa với sắc xanh, đỏ đan xen. Cụ thể, rổ VN30 có 13 mã tăng thì cũng có đến 12 mã giảm. Các nhóm ngân hàng, chứng khoán diễn biến tiêu cực hơn khi sắc đỏ chiếm ưu thế. Nhóm cổ phiếu Vingroup thời điểm này đang là trụ đỡ chính của thị trường khi đang ở chiều tăng giá.

Thời điểm 9 giờ 40 phút, cả 3 chỉ số vẫn biến động trong biên độ nhỏ hơn 1 điểm. VN-Index đang ở mốc 1.118 điểm, HNX-Index ở mốc 229 điểm và UPCOM-Index đạt 84,91 điểm.

Trước đó, các chỉ số chính trên Phố Wall biến động trái chiều phiên 14/6 sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất, nhưng phát đi tín hiệu trong các dự báo kinh tế mới rằng lãi suất có thể tăng thêm 0,5 điểm phần trăm trước cuối năm nay.

Phố Wall chứng kiến một phiên giao dịch luôn trở chiều và khối lượng giao dịch lớn sau quyết định nói trên của Fed, với 12,1 tỷ cổ phiếu được giao dịch, cao hơn mức trung bình 10,7 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.

Khép lại phiên này, chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,08% lên 4.372,59 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq ghi thêm 0,39% lên 13.626,48 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,68% xuống 33.979,33 điểm.

Kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày 13-14/6, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giữ nguyên lãi suất ở mức 5-5,25%, nhưng các dự báo mới về nền kinh tế cho thấy lãi suất có thể tăng 0,5 điểm phần trăm vào cuối năm, khi nền kinh tế mạnh hơn dự kiến và lạm phát giảm với tốc độ chậm hơn.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.