Các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên 22/5 trái chiều 

Các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên 22/5 trái chiều, khi các nhà đầu tư chờ các cuộc đàm phán về trần nợ giữa Tổng thống Joe Biden và các nhà lãnh đạo Quốc hội.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 140,05 điểm, hay 0,42%, xuống 33.286,58 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,65 điểm, hay 0,02%, lên 4.192,63 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 62,88 điểm, hay 0,5%, lên 12.720,78 điểm.

Tổng thống Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy có cuộc gặp vào ngày 22/5 để tiếp tục đàm phán về trần nợ, khi chỉ còn 10 ngày trước thời điểm sớm nhất mà Bộ Tài chính cảnh báo Mỹ có thể vỡ nợ.

Trước khi cuộc gặp diễn ra, ông McCarthy trong phát biểu trước báo giới đã nói hai bên phải đạt thỏa thuận trong tuần này để tránh nguy cơ nước Mỹ vỡ nợ, điều có thể xảy ra sớm nhất là vào ngày 1/6, khi cắt giảm chi tiêu công vẫn là bất đồng chính giữa hai bên.

Trong khi đó, các nhà đầu tư và các nhà phân tích nhận định biên bản cuộc họp lần trước của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được công bố ngày 24/5 có thể cho thấy rõ hơn quan điểm của các quan chức Fed về khả năng tiếp tục tăng lãi suất. 

Các số liệu kinh tế được công bố trong tuần này như GDP quý I sau điều chỉnh và chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân cũng đang thu hút sự chú ý. 

Tại Việt Nam, chiều 22/5, chỉ số VN-Index tăng 3,57 điểm (0,33%) lên 1.070,64 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index tăng 1,99 điểm (0,93%) lên 215,9 điểm.

Lê Minh/TTXVN (THX)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.