Fed công bố đợt cắt giảm lãi suất thứ hai trong năm 2025

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 29/10 thông báo cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm % - lần giảm thứ hai liên tiếp trong năm 2025 - nhằm ứng phó với các rủi ro gia tăng trên thị trường lao động, trong bối cảnh nội bộ cơ quan này ngày càng chia rẽ về định hướng chính sách.
Chú thích ảnh
Trụ sở Cục Dự trữ liên bang (Fed) ở Washington, D.C., Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tuyên bố của Fed, các nhà hoạch định chính sách đã bỏ phiếu với tỷ lệ 10 phiếu thuận - 2 phiếu chống để hạ biên độ lãi suất cho vay chủ chốt xuống ngưỡng 3,75%-4,00%.     Hai thành viên phản đối là Thống đốc Stephen Miran, người ủng hộ mức giảm mạnh hơn là 0,5 điểm %, và Chủ tịch Fed khu vực thành phố Kansas Jeff Schmid, người “muốn giữ nguyên mức lãi suất hiện tại”.

Quyết định này được cho là giúp thúc đẩy kinh tế Mỹ trong bối cảnh giới doanh nghiệp chịu tác động từ các mức thuế đối ứng do Tổng thống Donald Trump áp dụng trên diện rộng, đồng thời thêm thời gian cho các nhà hoạch định chính sách khi chính phủ liên bang vẫn đang tạm ngừng hoạt động.

Tình trạng bế tắc chính trị giữa đảng Cộng hòa và Dân chủ đã kéo dài gần 1 tháng kể từ khi chính phủ đóng cửa, khiến hầu hết các số liệu kinh tế chính thức chưa được công bố.

Fed cũng thông báo sẽ chấm dứt chính sách thu hẹp bảng cân đối kế toán từ ngày 1/12 tới. Bảng cân đối của Fed đã mở rộng trong giai đoạn đầu đại dịch COVID-19 và được thu hẹp dần trong những năm gần đây.

   Tiến Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.