Tổng thống Donald Trump tiếp tục chỉ trích Fed vì chậm hạ lãi suất

Ngày 29/10, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2025 (APEC CEO Summit) ở thành phố Gyeongju (Hàn Quốc), Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa bày tỏ sự không hài lòng đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Chủ tịch Fed Jerome Powell, cho rằng cơ quan này chậm trễ trong việc cắt giảm lãi suất.
Chú thích ảnh
Trụ sở Cục Dự trữ liên bang (Fed) ở Washington, D.C., Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định chính quyền của ông sẽ không chấp nhận việc Fed duy trì quan điểm thắt chặt vì lo ngại lạm phát trong tương lai xa. Ông dự báo kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng 4% trong quý I/2026, cao hơn nhiều so với dự báo của các chuyên gia kinh tế, bất chấp việc các sắc thuế nhập khẩu mới được đánh giá là làm giảm đà tăng trưởng.

Mối quan hệ căng thẳng giữa ông Trump và Fed tiếp tục gia tăng, khi nhà lãnh đạo Mỹ liên tục chỉ trích việc cơ quan này chưa cắt giảm lãi suất nhanh hơn, cho rằng Fed đang tụt hậu so với châu Âu và ảnh hưởng xấu đến tâm lý doanh nghiệp. Các nhà phân tích dự báo Fed có thể hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp sắp tới.

Cũng tại sự kiện, ông Trump cho biết Mỹ đã nhận được các cam kết đầu tư lên tới hàng trăm tỷ USD từ nhiều tập đoàn lớn như TSMC Global (Đài Loan), SoftBank (Nhật Bản), Hyundai Motor (Hàn Quốc) cùng các hãng dược phẩm quốc tế. Ông nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc và Nhật Bản trong lĩnh vực đóng tàu.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.