FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp đối với vaccine ngừa COVID-19 của Moderna

Tối 17/12 (theo giờ Mỹ), tức sáng 18/12 (theo giờ Việt Nam), Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do hãng dược Moderna (Mỹ) sản xuất, trở thành vaccine ngừa COVID-19 thứ hai được đưa chương trình tiêm chủng tại nước này.
Chú thích ảnh
Vaccine ngừa COVID-19 của Công ty công nghệ sinh học Moderna. Ảnh: AFP/TTXVN

Quyết định được đưa ra sau khi FDA cùng ngày thông báo với Moderna rằng sẽ đẩy nhanh tiến độ nhằm hoàn tất và cấp Quyền sử dụng khẩn cấp (EUA) đối với vaccine ngừa COVID-19 của Moderna. Trong một cuộc họp diễn ra trước đó cùng ngày, một ban tư vấn của FDA đã ủng hộ việc sử dụng khẩn cấp vaccine của công ty này. 

Như vậy, cùng với vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech, vaccine của Moderna sẽ được phân phối đến các trung tâm tiêm chủng của Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình CNBC, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ Alex Azar cho biết có 5,9 triệu liều vaccine ngừa  COVID-19 của công ty Moderna đã sẵn sàng được phân phối trên toàn quốc vào các ngày 21, 22 và 23/12 sau khi được FDA cấp phép.

Hồi đầu tháng này, Moderna thông báo hãng có kế hoạch cung cấp từ 100-125 triệu liều vaccine phòng ngừa COVID-19 trong quý I/2021, trong đó 85-100 triệu liều sẽ được phân phối ở Mỹ, số còn lại sẽ phân phối cho các nước khác. Moderna cũng xác nhận vào cuối năm 2020 sẽ có 20 triệu liều vaccine của công ty này tại Mỹ.

Moderna đã thông báo kết quả đầy đủ thử nghiệm giai đoạn cuối vaccine của hãng có hiệu quả phòng ngừa COVID-19 tới 94,1%, không gây nguy cơ nghiêm trọng nào và tỷ lệ hiệu quả khá đồng đều giữa các nhóm tuổi, chủng tộc, sắc tộc và giới tính. Vaccine của Moderna cũng được cho là có tỷ lệ 100% ngăn chặn thành công các ca bệnh nặng.

Cùng ngày, Tiến sĩ Brian Monahan, người phụ trách y tế và sức khỏe cho nghị sĩ Mỹ, thông báo các thành viên tại Quốc hội sẽ được tiêm vaccine trong đợt phân phối đầu tiên. Trong lá thư gửi các nhà lập pháp và nhân viên Quốc hội, ông Monahancho cho biết theo thông báo từ Hội đồng an ninh quốc gia của Nhà Trắng, Quốc hội Mỹ sẽ được cung cấp số lượng liều vaccine cụ thể  nhằm đảm bảo duy trì hoạt động của cơ quan này. 

Theo ông Monahancho, số lượng liều vaccine cấp cho Quốc hội Mỹ chỉ là lượng nhỏ trong số những liều vaccine được phân phối trên cả nước. Ông cũng không nêu rõ thời điểm tiến hành tiêm chủng cho các nghị sĩ.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.