FBI tăng cường giám sát người Syria tại Mỹ

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã tăng cường giám sát những người Syria đang sống tại nước này trước khi một cuộc tấn công quân sự vào Syria có thể nổ ra.

Theo tờ "New York Times" ra ngày 1/9, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã tăng cường giám sát những người Syria đang sống tại nước này trước khi một cuộc tấn công quân sự vào Syria có thể nổ ra.

FBI tăng cường giám sát người Syria tại Mỹ ảnh 1

Một tiệm bánh Syria tại New York, Mỹ. Ảnh: flickr.com

FBI - cơ quan tình báo nội địa của Mỹ - và Bộ An ninh Nội địa nước này cũng đã cảnh báo các cơ quan liên bang và công ty tư nhân rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ vào Syria cũng đều làm bùng phát các vụ tấn công mạng. Trong vài tháng gần đây, nhóm tin tặc tự xung là ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, vốn được biết đến với tên gọi "Quân đội Tác chiến điện tử Syria", đã đánh sập website của một số công ty Mỹ, trong đó có cả tờ "New York Times".

Theo tờ báo này, các nhân viên FBI sẽ tiến hành phỏng vấn hàng trăm người Syria trong những ngày tới. Các quan chức cấp cao của FBI đã chỉ đạo các văn phòng điều tra bám sát các nguồn tin về người Syria trong một nỗ lực nhằm nhận diện bất kỳ cuộc tấn công trả đũa nào. Những người Syria thuộc diện điều tra sẽ bị giám sát chặt chẽ.

Giới chức Mỹ đặc biệt lo ngại vì Iran, đồng minh thân cận của Syria, đã cảnh báo bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Syria sẽ khiến Israel hứng chịu hậu quả.

Trong khi đó, ngày 1/9, theo báo “The Sunday Express”, trước khả năng Mỹ sẽ can thiệp quân sự vào Syria, Ấn Độ đã khẳng định sự ủng hộ đối với một tiến trình do Liên hợp quốc (LHQ) dẫn đầu, coi đây là giải pháp tốt nhất và duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria. Ngoài ra, New Delhi cũng khuyến cáo công dân Ấn Độ hiện đang có mặt tại Syria hãy rời khỏi nước này.

Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid nhấn mạnh: “Một tiến trình thông qua LHQ là giải pháp tốt nhất và duy nhất để giải quyết tình hình Syria. Một khi LHQ hành động, Ấn Độ sẵn sàng đưa ra các quyết định. Chắc chắn Ấn Độ sẽ ủng hộ một tiến trình do LHQ dẫn đầu”.

Tuy nhiên, ông Khurshid nói rằng những cái chết do các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học gây ra là “hoàn toàn không thể chấp nhận và là một thảm họa”. Theo ông, điều khiến Ấn Độ cực kỳ lo ngại là có tới 6,5 - 7 triệu công dân Ấn Độ đang ở khu vực Trung Đông. Ấn Độ hy vọng nhìn thấy một "tia sáng ở cuối đường hầm" và ủng hộ tổ chức đàm phán tại Geneva (Thụy Sĩ) giai đoạn hai (Geneva-II).

Báo trên cho biết hiện các thành viên Hội đồng Bảo an LHQ vẫn chia rẽ lập trường về khả năng tấn công quân sự tại Syria. Hiện mới chỉ có Mỹ tỏ rõ ý định về hành động tấn công quân sự, Quốc hội Anh còn cân nhắc thận trọng, trong khi Nga không ủng hộ hành động như vậy. Lập trường của New Delhi được coi là quan trọng bởi Ấn Độ nằm trong nhóm các nước không ủng hộ chính sách can thiệp quân sự đơn phương hiện nay của Mỹ.

T.N (Theo AFP)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.