Các láng giềng Syria chuẩn bị kịch bản xấu nhất

Các nước láng giềng Syria đang chủ động chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất trong bối cảnh cuộc không kích của Mỹ và đồng minh chưa biết lúc nào sẽ giáng xuống “thùng thuốc súng” Trung Đông.

Các nước láng giềng Syria đang chủ độngchuẩn bị cho kịch bản xấu nhất trong bối cảnh cuộc không kích của Mỹ và đồngminh chưa biết lúc nào sẽ giáng xuống “thùng thuốc súng” Trung Đông.

Các láng giềng Syria chuẩn bị kịch bản xấu nhất ảnh 1

Chuyên gia LHQ thu thập mẫu trong cuộc điều tra về cáo buộc sử dụng vũ khí hoá học ở Damascus.


Lebanon

An ninh được siết chặt và dường như bầukhông khí lo lắng đang ngày càng bao trùm Beirut, nơi nhiều người tin rằng,những cuộc tấn công nhằm vào Damascus, nằm cách đó không đầy 70 dặm, sẽ làm bất ổn hơnnữa một Lebanon vốn đã là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc nội chiếnSyria.

Chính phủ Lebanon cho đến nay vẫn cốgắng đứng ngoài cuộc xung đột Syria, nhưng điều đó không ngăn được đổ máu vàlàn sóng tị nạn ồ ạt đến vùng biên giới. Cứ 6 người sống ở Lebanon hiện nay thìcó 1 người tị nạn Syria.

Israel

Hàng ngàn người dân ở các thành phốtrên khắp Israel đã đổ xô đến các trung tâm phát mặt nạ phòng độc vì lo ngạiSyria sẽ tấn công trả đũa bằng vũ khí hoá học.

Trong khi đó, thủ tướng BenjaminNetanyahu tuyên bố Israel sẵn sàng cho bất cứ viễn cảnh nào, đồng thời cảnh báosẽ đáp trả Syria nếu bị tấn công.

Các láng giềng Syria chuẩn bị kịch bản xấu nhất ảnh 2

Dân Israel chen nhau nhận mặt nạ phòng độc.

Jordan

Tại Amman, thành phố nằm cách biên giớiSyria chừng một giờ lái ô tô, và đương nhiên nằm gọn trong tầm tên lửa Syria, nhiềungười lo ngại sự liên quan của Jordan trong cuộc nội chiến ở nước láng giềng có thể dẫn đến nhữngvụ tấn công trên chính lãnh thổ của họ.

Vua Abdullah là một trong những đồngminh quan trọng của phe đối lập Syria và là nhà lãnh đạo Arập đầu tiên kêu gọi ông Assad ra đi.Ngoài ra, đại đa số người Jordan theo dòng Hồi giáo Sunni và rất cảm thông với phe đốilập Syria. Đó là chưa kể việc  Arập Xêút sử dụngJordan làm nơi trung chuyển vũ khí lậu cho phiến quân Syria.

Iraq

Tại đất nước nơi ít nhất 30.000 ngườiSyria đã bỏ chạy tị nạn sang đây chỉ trong vỏn vẹn 5 ngày cuối tháng 8 vừa qua, chính phủ đãđược đặt trong tình trạng báo động cao trước nguy cơ Mỹ tấn công Syria.

Chính phủ Iraq, do người Shiite kiểm soát, phản đối can thiệp quân sự củaphương Tây vào Syria, trái với một bộ phận người Hồi dòng Sunni.

Saudi Arabia 

Quốc gia siêu cường củangười Sunni trong khu vực vẫn đang bước đi thận trọng đối với vấn đề Syria. Ryadh khôngcông khai về việc có ủng hộ cuộc can thiệp quân sự của phương Tây hay không,tuy nhiên, ngoại trưởng nước này từng kêu gọi Hội đồng Bảo an (LHQ) phải đỡ bớtgánh nặng với người dân Syria và cho rằng chính quyền Assad vẫn còn uy tín trong thế giớiArập. 

Ai Cập

Tại đất nước còn đang chìm trong khủng hoảng, nhiều đảng chính trị cũng bày tỏ phản đối can thiệp nước ngoài vào Syria. Phong trào Tamarrod, dẫn đầu cuộc phế truất cựu Tổng thống Morsi, đã chỉ trích Mỹ và kêu gọi chính phủ Ai Cập không hợp tác trong trường hợp phương Tây tấn công Syria.

Yemen

Quốc gia liên tục bị máy bay khôngngười lái Mỹ quần thảo để truy diệt các phần tử al Qaeda, đã gần như không thểtìm ra bất cứ ai ủng hộ Mỹ không kích Syria. 

Tuy vậy, ông Ahmed Bahri, lãnh đạo đảng Haq của Yemen cho rằng, "người Arập không còn tin Mỹ nữa nhưng một số nhà lãnh đạo Arập có thể đi ngược lại mong muốn của nhân dân nước họ".

Nhiều người Yemen muốn ông Assad ra đi, số khác lại lo ngại các nhóm Sunni cực đoan sẽ thay ông nắm quyền, và có thể dẫn đến hình thành một thế hệ khủng bố mới trong khu vực.


Bạch Đàn

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.